- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phụ nữ Ukraina trong nghĩa vụ quân sự bị cấm xuất cảnh

© AP Photo / Efrem LukatskyNữ phục vụ của quân đội Ukraina
Nữ phục vụ của quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phụ nữ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ bị cấm rời khỏi Ukraina từ tháng 10, theo ấn phẩm của Ukraina "Suspilne" (tiếng Ukraina: Xã hội), dẫn lời luật sư Bộ Quốc phòng Vladimir Smilka.

"Từ ngày 1 tháng 10, phụ nữ trong một số ngành nghề nhất định phải đăng ký với quân đội. Có 14 chuyên ngành trong danh sách", - trang web của ấn phẩm cho biết.

Dẫn lời Smilka, ấn phẩm viết những hạn chế tương tự áp dụng đối với phụ nữ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự như nam giới.

"Đặc biệt, họ không thể ra nước ngoài trong thời gian thiết quân luật", - ấn phẩm viết.

Bộ Quốc phòng Ukraina giải thích điều này bởi mong muốn của nước này đối với các tiêu chuẩn NATO: Trước hết, điều này được quy định bởi bình đẳng giới. Vì chúng tôi đang tiếp cận các tiêu chuẩn của NATO, chúng tôi đang hướng tới không chỉ về vũ khí trang bị mà còn về đăng ký quân sự. Việc này giống nhau đối với phụ nữ cũng như đối với nam giới, Smilka nói với "Suspilne".
Trước đó, các phương tiện truyền thông Ukraina công bố dữ liệu về sắc lệnh của Bộ Quốc phòng nước này, theo đó phụ nữ của một số ngành nghề sẽ phải đăng ký với quân đội từ ngày 1/10. Trong số các ngành có nhu cầu là hóa học, sinh học, viễn thông, kỹ thuật vô tuyến, một số chuyên ngành từ lĩnh vực CNTT, một số chuyên ngành y tế. "Suspilne" cho hay danh sách ban đầu đã được sửa đổi, giảm danh sách xuống còn 14 ngành nghề.
Quân nhân Liên bang Nga trong khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, nằm trong vùng thảo nguyên bên bờ hồ chứa nước Kakhovka , tỉnh Zaporozhye, thành phố Energodar, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2022
Anh nêu điều kiện để NATO can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала