Liên danh Thái Lan muốn đầu tư trung tâm hóa dầu tại mỏ Kèn Bầu của Việt Nam

© Ảnh : Hữu Khoa Giàn khoan dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam
Giàn khoan dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2022
Đăng ký
Liên danh 3 nhà đầu tư Thái Lan là Tập đoàn Sermsang, Tập đoàn AGR và Công ty TNHH ETS Holding muốn đầu tư trung tâm hoá dầu tại mỏ Kèn Bầu, vừa được phát hiện tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.
Các nhà đầu tư Thái Lan tỏ ra tự tin vào năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án cũng như sự ủng hộ từ Chính phủ Thái Lan, do đó, liên danh Sermsang, AGR, ETS Holding mong sớm được tham gia đầu tư dự án trung tâm công nghệ hóa dầu tại Thừa Thiên Huế.

Liên danh Thái muốn đầu tư trung tâm hoá dầu tại Thừa Thiên Huế

Thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, lãnh đạo Tập đoàn Sermsang, Tập đoàn AGR và Công ty TNHH ETS Holding (Thái Lan) đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu và các lãnh đạo ban, ngành tỉnh này để đề xuất đầu tư dự án trung tâm hoá dầu tại Thừa Thiên Huế.
Cụ thể, theo thông tin được báo Năng lượng Việt Nam dẫn từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, liên danh 3 nhà đầu tư Thái Lan là Tập đoàn Sermsang, Tập đoàn AGR và Công ty TNHH ETS Holding đã đề xuất đầu tư trung tâm hóa dầu tại mỏ dầu Kèn Bầu vừa được phát hiện tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Sombat Chalermuwutinan, Chủ tịch Tập đoàn AGR bày tỏ mong muốn được phát triển dự án trung tâm hóa dầu ở Thừa Thiên Huế tại mỏ dầu Kèn Bầu vừa được phát hiện tại huyện Phong Điền. Liên danh ba bên gồm Sermsang, AGR và ETS Holding cũng tính đầu tư nhà máy năng lượng và các dự án công nghiệp bổ trợ tại đây.
Người đàn ông theo dõi giá cổ phiếu tại một công ty môi giới ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2022
Vì sao Việt Nam được các nhà đầu tư nước ngoài “quan tâm đặc biệt”?

Các nhà đầu tư Thái Lan đầy tự tin đủ năng lực

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Sombat Chalermuwutinan cho biết, hiện nay, tập đoàn ARG đang là công ty sản xuất gạo lớn nhất Thái Lan với doanh thu khoảng hơn 3 triệu baht/năm.
Ngoài lĩnh vực lúa gạo, tập đoàn ARG còn đầu tư thêm các lĩnh vực logistics, điện năng.
Riêng ở Thái Lan, ARG nhận được sự ủng hộ và đầu tư mạnh mẽ từ chính phủ, theo ông Chalermuwutinan, doanh nghiệp có đủ tiềm lực tài chính cũng như tiềm năng để thực hiện dự án đề xuất.
Ông Sombat Chalermuwutinan bày tỏ, tập đoàn ARG có đối tác chiến lược sở hữu tiềm năng tài chính lớn mạnh và có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các dự án năng lượng đó là tập đoàn năng lượng Sersamg.

“Do vậy, đây sẽ là các điều kiện hết sức thuận lợi để tập đoàn có thể đầu tư dự án trung tâm hóa dầu tại Thừa Thiên Huế”, - lãnh đạo ARG khẳng định.

Nêu quan điểm tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn năng lượng Sersamg, ông Tummavarankub, Giám đốc điều hành cho biết, Hiện nay, Sersamg đang có nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tại Nhật Bản, Việt Nam, Mông Cổ, Thái Lan.
Đáng chú ý, tại Việt Nam, Sersamg đã tiến hành đầu tư các dự án năng lượng mặt trời tại Quảng Ngãi, điện gió ở Trà Vinh...

“Sau thành công của những dự án đó, Sersamg mong muốn tiếp tục thực hiện thêm nhiều dự án tại Việt Nam, trong đó có Thừa Thiên Huế”, - ông Tummavarankub nói.

Lãnh đạo Sersamg Tummavarankub cũng khẳng định, cả 3 doanh nghiệp là Tập đoàn Sermsang, Tập đoàn AGR và Công ty TNHH ETS Holding với các thế mạnh của mình sẽ quyết tâm thực hiện thành công dự án trung tâm công nghệ hóa dầu tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Do đó, 3 doanh nghiệp Thái Lan này đều mong muốn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh đối với dự án đề xuất tại mỏ Kèn Bầu.

Thừa Thiên Huế nói gì?

Lắng nghe các đề xuất từ phía nhà đầu tư Thái Lan, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu bày tỏ địa phương hoan nghênh các nhà đầu tư Thái đã quan tâm, tìm hiểu đầu tư tại Thừa Thiên Huế.
Ông Lưu cho biết việc phát hiện mỏ dầu khu vực huyện Phong Điền giáp với tỉnh Quảng Trị là cơ hội lớn trong đầu tư ở lĩnh vực hóa dầu và điện năng. Đồng thời, dự án trung tâm công nghệ hóa dầu tại Thừa Thiên Huế đòi hỏi nguồn lực lớn nên các nhà đầu tư cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng.

“Thừa Thiên Huế sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu dự án này”, - Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế khẳng định.

Tuy nhiên, Bí thư Lưu nhấn mạnh rằng, đây là dự án có quy mô lớn, tỉnh sẽ báo cáo Chính phủ xin thêm ý kiến để bổ sung dự án vào quy hoạch năng lượng hóa dầu quốc gia.
Thu ngân sách nhà nước từ dầu thô 7 tháng ước đạt 43 nghìn tỷ đồng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2022
Việt Nam: PVN đề xuất xây Tổ hợp Lọc hóa dầu và Kho dự trữ dầu quốc gia 19 tỷ USD
Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế cho biết, các thủ tục, sở, ban, ngành của tỉnh sẽ hỗ trợ cho các nhà đầu tư.

“Hy vọng, thời gian sớm nhất, các nhà đầu tư Thái Lan nghiên cứu thành công dự án quan trọng này”, - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế kỳ vọng.

Trước mắt, tỉnh Thừa Thiên Huế quy hoạch quỹ đất để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư về cơ sở hạ tầng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала