Nhật Bản muốn Ý cùng tham gia phát triển máy bay chiến đấu mới

CC BY-SA 4.0 / Tiraden / Mô hình quy mô của máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo tại Triển lãm Hàng không Paris 2019
Mô hình quy mô của máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo tại Triển lãm Hàng không Paris 2019 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét khả năng cùng Ý tham gia phát triển máy bay quân sự thế hệ mới F-X, sẽ thay thế máy bay chiến đấu F-2 của Nhật Bản, theo kênh truyền hình NHK đưa tin, trích dẫn các nguồn.
Rõ ràng ý định của Tokyo hợp tác với các nhà phát triển Ý là chính đáng bởi thực tế hiện họ đang hợp tác với Anh, quốc gia đã tham gia vào việc chế tạo máy bay chiến đấu F-X. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, ngân sách dự án là 143,2 tỷ Yên.
Máy bay chiến đấu thử nghiệm Su-47 Berkut - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2022
Truyền thông Mỹ liệt kê tính năng của Su-47 Nga

Nghiên cứu chung giữa Nhật Bản và Vương quốc Anh

Theo công bố, nghiên cứu chung giữa Nhật Bản và Anh bắt đầu vào tháng 1 năm 2022. Tiêm kích F-X dự kiến ​​sẽ được sản xuất vào năm 2035. Sau đó, bài báo cho biết, F-2 sẽ được cho nghỉ hưu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала