IS* nhận trách nhiệm về vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở Kabul

© AP Photo / albaraka_news, File"Nhà nước Hồi giáo" (IS)
Nhà nước Hồi giáo (IS) - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo* lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công gần Đại sứ quán Nga ở Kabul, Reuters dẫn tuyên bố của IS* đưa tin.
Buổi sáng kẻ tấn công đã kích hoạt thiết bị nổ gần tòa nhà phòng lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Nga. Hai nhân viên đại sứ quán và một số công dân Afghanistan đã thiệt mạng.
Ông Khalid Zadran, phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát Kabul cho biết kẻ đánh bom liều chết đã lên kế hoạch kích nổ trong đám đông nhưng không thể thực hiện được vì đã bị lực lượng an ninh nổ súng tiêu diệt.
Đại sứ quán Nga tại Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2022
Bộ Ngoại giao Nga: Hai nhân viên của Đại sứ quán Nga thiệt mạng trong một vụ nổ ở Kabul
Sau vụ tấn công khủng bố, việc bảo vệ vòng ngoài khu cơ quan đã được tăng cường, bổ sung thêm lực lượng từ nhà chức trách Afghanistan và cơ quan phản gián địa phương, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.
Chủ tịch Ủy ban điều tra Nga Alexander Bastrykin chỉ đạo khởi tố vụ án hình sự về vụ nhân viên Đại sứ quán thiệt mạng.
* Nhóm khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала