Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Việt Nam muốn Hàn Quốc chuyển giao thêm tàu tuần tra

© Ảnh : U.S. Navy/Joe BishopBiển Đông
Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2022
Đăng ký
Tại Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ 10, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đề nghị Seoul hỗ trợ bàn giao thêm một tàu tuần tra cho Việt Nam.
Về phần mình, Hàn Quốc mong muốn Việt Nam ủng hộ nỗ lực của Seoul trong quá trình phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên và sớm đạt hoà bình, thịnh vượng chung với Bình Nhưỡng.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Hàn Quốc

Ngày 5 tháng 9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ 10.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam làm trưởng đoàn san Hàn Quốc lần này đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ 10, tham dự Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng ASEAN - Hàn Quốc và Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 11.
Chuyến thăm của Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đến Seoul lần này diễn ra theo lời mời của ông Shin Beom-chul, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

“Hàn Quốc và Việt Nam đã đạt được sự đồng thuận nhất trí về việc cần thiết phải tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghiệp vũ khí, an ninh hàng hải, hậu cần quân sự, an ninh mạng và nhiều lĩnh vực khác trong đối thoại cấp cao chính sách quốc phòng hàng năm tại Seoul hôm thứ Hai”, - Yonhap dẫn thông cáo từ quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh.

Theo truyền thông xứ sở kim chi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Shin Beom-chul và người đồng cấp Việt Nam Hoàng Xuân Chiến đồng chủ trì đối thoại quốc phòng chiến lược lần thứ 10, trong bối cảnh hai nước đều có thiện chí nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương và hướng đến tầm cao mới trong quan hệ Hà Nội – Seoul.
Về phía Việt Nam, theo báo Quân đội nhân dân, tại Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 10, hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế, khu vực cùng quan tâm, đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, đồng thời thảo luận phương hướng thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm trực tuyến với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2022
Việt Nam-Hàn Quốc nhất trí quan điểm về vấn đề Biển Đông

Việt Nam đề nghị Hàn Quốc chuyển giao thêm tàu hải quân

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bên chia sẻ sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong trao đổi cấp cao, giáo dục quốc phòng và các lĩnh vực khác khi cả Việt Nam và Hàn Quốc đều cố gắng thúc đẩy nâng tầm quan hệ song phương lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện”.
Đáng chú ý, Thứ trưởng Shin cũng giải thích chính sách của Hàn Quốc đối với Triều Tiên với lãnh đạo cao tầng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

“Ông Shin đề nghị Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của Seoul nhằm khuyến khích Triều Tiên phi hạt nhân hóa và đạt được hòa bình và thịnh vượng trên nán đảo Triều Tiên”, - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Phát biểu tại Đối thoại Quốc phòng lần này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh việc Hàn Quốc bàn giao hai tàu hải quân ngừng hoạt động cho Việt Nam lần lượt vào năm 2017 và 2018 đã giúp Hà Nội nỗ lực tăng cường an ninh hàng hải.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đồng thời kêu gọi hỗ trợ trong việc đảm bảo việc bàn giao thêm một tàu tuần tra đã qua sử dụng khác có thể diễn ra thuận lợi suôn sẻ, theo Yonhap.
Thứ trưởng Quốc phòng Shin cũng kêu gọi sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc Hàn Quốc đăng cai tổ chức Hội chợ Triển lãm Thế giới Busan 2030 tại thành phố cảng Busan nổi tiếng miền đông nam nước này.

Giữ hoà bình ở Biển Đông

Về hợp tác quốc phòng song phương, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hàn Quốc thống nhất đánh giá trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc thời gian qua đã được hai bên quan tâm, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hơn nữa các nội dung hợp tác, trong đó có tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, đẩy mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển, giáo dục-đào tạo.
Lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Việt Nam cũng thống nhất tăng cường phối hợp, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau và tham dự các hoạt động đa phương do mỗi bên tổ chức.
Hàn Quốc cảm ơn Việt Nam, với vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN – Hàn Quốc, là cầu nối để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Hàn Quốc, trong đó có việc lần đầu tiên tổ chức Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN – Hàn Quốc năm 2021.
Tại Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ 10, hai bên cũng đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực.
Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã cùng trao đổi quan điểm về vấn đề an ninh an toàn hàng hải, hàng không, và những thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên trong bối cảnh hiện nay.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk - yeol - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2022
Việt Nam và Hàn Quốc sắp nâng cấp quan hệ
Liên quan đến vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không tại Biển Đông có tầm quan trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới.
Cả Hàn Quốc và Việt Nam cùng nhất trí đề cao giải quyết bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Đáng chú ý, phía Việt Nam cũng thông báo lần đầu tiên tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế vào đầu tháng 12/2022 và mong muốn nhận được sự ủng hộ, tham gia của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала