- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Lực lượng vũ trang Ukraina ngừng tấn công do tổn thất lớn

© AFP 2023 / Anatolii StepanovQuân đội Ukraina ở các vị trí gần khu vực Donetsk
Quân đội Ukraina ở các vị trí gần khu vực Donetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Ukraina đã dừng các cuộc tấn công theo hướng Nikolaev-Kryvyi Rih do bị tổn thất nặng nề, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Trong ngày, trên hướng Nikolaev-Kryvyi Rih, do phải gánh chịu những thiệt hại lớn về nhân lực và trang thiết bị nên quân đội Ukraina đã dừng hoạt động tấn công. Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga, quân đội tên lửa và pháo binh tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các đơn vị và lực lượng dự bị của Lực lượng vũ trang Ukraina theo hướng này", - bộ lưu ý.

Quân đội Nga đánh vào các vị trí của ba lữ đoàn quân đội Ukraina

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tấn công vào các vị trí của ba lữ đoàn quân đội Ukraina ở khu vực Nikolaev và Kherson, cũng như kho đạn của lữ đoàn pháo binh 406 trong khu vực điểm dân cư Peremoga gần Nikolaev.
Ngoài ra, Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã tấn công phá hủy một kho đạn của lữ đoàn pháo binh 406 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina trong khu vực điểm dân cư Peremoga, vùng Nikolaev.
Hoạt động quân sự đặc biệt của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giải phóng hoàn toàn Kodema ở CHND Donetsk

Lực lượng Không quân Vũ trụ đã phá hủy trạm phản pháo do Hoa Kỳ sản xuất

Trong ngày qua, lực lượng không quân chiến thuật thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã tấn công 47 đơn vị pháo binh của quân đội Ukraina đóng tại CHND Donetsk, dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.
Ngoài ra, đã phá hủy các xưởng sản xuất tên lửa cho hệ thống tên lửa phóng loạt Alder của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала