Mỹ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III

© AP Photo / U.S. Air ForceTên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Hôm thứ Tư, Hoa Kỳ lại tiến hành một vụ phóng thử khác đối với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân nhắm vào các mục tiêu riêng lẻ, để kiểm tra khả năng sẵn sàng của đòn răn đe hạt nhân, Bộ Chỉ huy tấn công toàn cầu của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ cho biết.
Đồng thời, tin chỉ ra rằng Hoa Kỳ, theo quy định của Hiệp ước START, đã thông báo trước cho Nga về vụ phóng sắp tới.

"Mục đích của chương trình bắn thử ICBM là để chứng minh sự sẵn sàng của lực lượng hạt nhân Mỹ và sự tin tưởng vào khả năng sát thương và hiệu quả của biện pháp răn đe hạt nhân quốc gia", - Bộ Chỉ huy tấn công toàn cầu của Mỹ cho biết.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III của Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2021
Mỹ nêu thời điểm thử tên lửa đạn đạo Minuteman III
Tên lửa, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, được phóng từ một bệ phóng silo tại căn cứ Vandenberg của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ ở California.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала