Thủ tục phá sản công ty điều hành “Dòng chảy phương Bắc -2” tạm dừng đến năm 2023

© Sputnik / Nord Stream 2/Axel Schmidt / Chuyển đến kho ảnhLắp đặt đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2”
Lắp đặt đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tục phá sản đối với nhà điều hành đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Bắc -2” tạm dừng đến tháng 1/2023, trang web Swiss Official Business Bulletin cho biết.
"Gia hạn việc đình chỉ thủ tục đăng ký phá sản công ty Nord Stream 2 AG... Ngày kết thúc thời gian gia hạn: 10/01/2023", - trang web thông báo.
Tòa án bang Zug của Thụy Sĩ vào tháng 5 đã ra phán quyết tạm đình chỉ thủ tục phá sản đối với nhà điều hành đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc -2” cho đến ngày 10 tháng 9.
Xây dựng đường ống Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2022
Công ty "Nord Stream 2" nộp đơn xin phá sản

Dự án “Dòng chảy phương Bắc -2”

“Dòng chảy phương Bắc -2” nối dài từ bờ biển của Nga qua Biển Baltic đến Đức gồm hai đường ống vận chuyển khí đốt với tổng công suất 55 tỷ mét khối/năm. Quá trình thi công dự án hoàn thành toàn bộ vào tháng 9 năm 2021, đã tiến hành công tác chuẩn bị để vận hành, bao gồm cả các biện pháp kỹ thuật và xin giấy phép hoạt động của các cơ quan quản lý, trước hết là từ chính quyền Đức. Tuy nhiên sau khi Nga công nhận chủ quyền của DNR và LNR vào tháng 2 năm nay, chính phủ Đức đã dừng việc cấp phép chứng nhận dự án. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố "dự án thực sự bị đóng băng". Ngoài ra, Bộ Tài chính Hoa Kỳ ngày 23/2 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhà điều hành dự án là Nord Stream 2 AG và giám đốc điều hành công ty Matthias Warnig.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала