- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraina áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại hơn 600 đại diện của chính phủ Nga

© Ảnh : Bộ phận báo chí Văn phòng Tổng thống UkrainaTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Vladimir Zelensky nói rằng Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (NSDC) của Ukraina đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 606 đại diện của các cơ quan chức năng Nga, Strana.ua đưa tin.

"Zelensky nói rằng Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 606 thành viên của giới tinh hoa cầm quyền của Nga. Hầu hết trong số họ là đại biểu Duma Quốc gia", - thông báo viết.

Theo Zelensky, các biện pháp trừng phạt đã được áp đặt đối với 28 thành viên Hội đồng An ninh Nga, 154 thành viên Hội đồng Liên bang Nga và 424 đại biểu Duma Quốc gia.
Zelensky lưu ý rằng, dựa trên đề xuất của Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) và phù hợp với luật pháp hiện hành, ông quyết định chấm dứt quyền công dân Ukraina của những người bị trừng phạt được cho là có quốc tịch nước ngoài, bao gồm quốc tịch Nga và Romania.
Trước đó, Nội các Bộ trưởng Ukraina đã thống nhất sắc lệnh của Vladimir Zelensky về việc tịch thu tài sản của Nga trên lãnh thổ Ukraina, đó là khoảng 903 đối tượng, số tiền thu được sẽ được sử dụng cho việc bảo vệ và khôi phục Ukraina. Zelensky sau đó nói rằng "tài sản Nga" trị giá 765 triệu USD đã bị tịch thu ở Ukraina.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người Mỹ công kích Zelensky mạnh mẽ sau khi ông ta đưa ra yêu cầu mới

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала