Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đến thăm Kiev không báo trước

© AP Photo / Emilio MorenattiNgoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tại Kiev
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tại Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đến Kiev trong một chuyến thăm không báo trước, hãng thông tấn AP đưa tin.
"Blinken đến Kiev trong một chuyến thăm không báo trước để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraina", - cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.
Mục đích của chuyến thăm không báo trước là để thảo luận về vấn đề quân sự hỗ trợ cho phía Ukraina. Theo các nguồn tin khác, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã đến thăm thủ đô của Ukraina để "thể hiện sự ủng hộ từ phía Hoa Kỳ".

Cùng ngày, được biết rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ công bố vào ngày 8 tháng 9 về việc cung cấp vũ khí cho Ukraina với giá 675 triệu đô la. Washington sẽ cung cấp đạn cho Kiev cho hệ thống HIMARS, cũng như các phương tiện quân sự và thiết bị khác.
Blinken đã đến thăm Kiev vào tháng 4 cùng với Giám đốc Lầu Năm Góc Lloyd Austin. Khi đó, họ hội đàm với Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky.
Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao của Mỹ cho mục đích chiến thuật M142 HIMARS - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Mỹ bàn giao đạn pháo dẫn đường bằng GPS Excalibur cho Ukraina

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass bắt đầu từ ngày 24/2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Matxcơva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала