Người Nga nói gì với đất nước Ba Lan đang "chuẩn bị chiến đấu" với Moskva

© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Ủy ban đối ngoại của Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov
Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại diện chính quyền Ba Lan nên học kỹ lịch sử trước khi định "chuẩn bị chiến tranh" với Nga, Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov viết trên Telegram.
"Ba Lan đang chuẩn bị chiến tranh với Nga? Lịch sử không dạy gì cho giới tinh hoa Ba Lan hay sao", - ông Pushkov hỏi.
Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Marcin Ociepa cho rằng Warsaw và Moskva có thể xảy ra xung đột vũ trang trong vòng từ 3 đến 10 năm tới. Chính vì vậy nên cơ quan quân sự của quốc gia Đông Âu này đã bắt đầu công cuộc tái vũ trang tham vọng bậc nhất trong lịch sử đất nước.
Lễ duyệt binh để vinh danh Ngày Quân đội Ba Lan ở Warsaw - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2022
Ý kiến chuyên gia: Ba Lan "chuẩn bị" cho khả năng xảy ra chiến tranh với Nga
Trước đó, Warsaw tuyên bố họ dự định đưa tổng quân số LLVT lên 400 nghìn người. Gần đây, Ba Lan tích cực mua sắm máy bay chiến đấu và máy bay vận tải, xe tăng, tên lửa và pháo, UAV tấn công, vũ khí chống tăng và chống tên lửa.
Như Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreev trước đó nói rằng Moskva sẽ không tấn công Warsaw và không có lý do gì để đe dọa an ninh của nước này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng nhận xét rằng đối với Nga, nhà chức trách Ba Lan có "quan điểm điên cuồng sắp đến mức rồ dại".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала