Trung Quốc: Không ai có thể can thiệp vào mối quan hệ với Nga

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc Lật Chiến Thư
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc Lật Chiến Thư - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục phát triển hợp tác, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, sẽ không có bên thứ ba nào có thể can thiệp vào quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc Lật Chiến Thư tuyên bố.

"Hợp tác Nga-Trung trong các lĩnh vực có tiềm năng to lớn. Bất chấp thực tế là các nước của chúng tôi đã phải chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và các nước phương Tây, không có bên thứ ba nào có thể can thiệp vào sự hợp tác của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chiến lược của mình trong nhiều lĩnh vực" - Lật Chiến Thư phát biểu sau cuộc gặp với Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin ở Moskva.

Một ngày trước đó, Lật Chiến Thư đã tham gia phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, đồng thời tổ chức cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vào thứ Sáu, Lật Chiến Thư dự kiến ​​sẽ gặp các lãnh đạo của các phe phái Duma Quốc gia.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại nhà khác quốc gia Diaoyutai ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2022
Trừng phạt của phương Tây không thể gây trở ngại cho hợp tác giữa Nga và Trung Quốc
Diễn đàn phương Đông (EEF) diễn ra vào ngày 5-8 tháng 9 trong khuôn viên của Đại học Liên bang Viễn Đông trên đảo Russky ở Vladivostok. Sputnik là đối tác truyền thông chủ chốt của diễn đàn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала