Bộ trưởng Tô Lâm: Bộ Công an Việt Nam muốn hợp tác với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản

© Ảnh : TTXVN - Phạm Trung KiênBộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Nhật Bản
Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2022
Đăng ký
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, tại buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio, Bộ trưởng Tô Lâm thẳng thắn đề cập rằng, Bộ Công an Việt Nam mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG).
Theo đó, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Đại sứ Yamada Takio kết nối để thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản trên các lĩnh vực hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát Việt Nam.

Tăng cường hợp tác an ninh Việt Nam - Nhật Bản

Bộ Công an cho biết, chiều 7/9/2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian qua, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, thực chất, toàn diện trên nhiều phương diện.
Người đứng đầu Bộ Công an nhấn mạnh đến các liên kết như tăng cường kết nối kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đảm bảo chuỗi cung ứng...
Theo Đại tướng Tô Lâm, Bộ Công an Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác tích cực từ các đối tác Nhật Bản trong chia sẻ thông tin, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác đào tạo, trao đổi nâng cao năng lực.

“Những thành công này có phần công sức đóng góp quan trọng của ngài Đại sứ nói riêng và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam nói chung”, - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

© Ảnh : TTXVN - Phạm Trung KiênBộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2022
Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Hợp tác với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản

Đại tướng Tô Lâm bày tỏ, việc tăng cường hợp tác thực chất, toàn diện về mọi mặt giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan phía Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước mà lãnh đạo hai Chính phủ đã nhiều lần trao đổi.
Cụ thể, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an Việt Nam đang triển khai xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Để thực hiện mục tiêu đó, Bộ Công an đã thành lập Trung đoàn Không quân Công an nhân dân, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, nhằm tăng cường đảm bảo an ninh hàng không, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Bên cạnh đó, Bộ Công an Việt Nam đang tăng cường xây dựng, nâng cao sức chiến đấu cho lực lượng Cảnh sát đường thuỷ và Công an các tỉnh ven biển để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên biển tại Việt Nam.
Do đó, Bộ Công an Việt Nam mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hàng hải, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, điều hành giao thông, bảo vệ tài nguyên biển, huấn luyện, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm…
Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Đại sứ Yamada Takio quan tâm hỗ trợ, kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản trên các lĩnh vực hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng Công an Việt Nam.

Nâng cao năng lực cho cảnh sát Việt Nam

Đối với lĩnh vực hợp tác về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thời gian qua, các cơ quan chức năng của Nhật Bản đã hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam để nâng cao năng lực chiến đấu cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cũng như viện trợ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Phía Việt Nam cũng hoan nghênh việc Nhật Bản tham gia đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Việt Nam thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Đại sứ tiếp tục làm cầu nối giúp Bộ Công an thúc đẩy các dự án hợp tác lĩnh vực này với các cơ quan hữu quan của Nhật Bản.
Các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản trong cuộc tập trận. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2022
Việt Nam trong Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản 2022
Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Yamada Takio chúc mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản - Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Đại sứ Yamada Takio khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ tiếp tục nỗ lực làm cầu nối, góp phần đưa mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung, giữa các cơ quan hữu quan Nhật Bản với Bộ Công an Việt Nam nói riêng.
Ông hy vọng quan hệ Việt Nam và Nhật Bản cũng như giữa cơ quan an ninh hai nước ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала