Quốc vương mới của Anh lấy tước hiệu là Charles III

© AP Photo / Darko VojinovicThái tử Charles
Thái tử Charles - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quốc vương mới của Anh, trưởng nam của Nữ hoàng Elizabeth II, lấy tước hiệu là Charles Đệ Tam. Điều này được Thủ tướng Anh Liz Truss công bố trong một bài phát biểu trước người dân nước Anh.

“Ngày hôm nay vương miện được chuyển giao cho vị quân vương mới của chúng ta, nguyên thủ quốc gia mới của chúng ta, Vua Charles Đệ Tam”, - CNN dẫn lời bà Truss.

Bà nhấn mạnh rằng người dân cả nước đang đau buồn cùng với nhà vua vì sự ra đi của thân mẫu ngài.
“Cho dù đang đau buồn, là một dân tộc chúng ta cần liên kết với nhau để ủng hộ nhà vua”, - bà Truss nói thêm.
Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ở tuổi 96 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2022
Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ở tuổi 96
Nữ hoàng Elizabeth II của Anh qua đời tuổi 96 vào ngày 8/9.
Trưởng nam của bà là Thái tử Charles trở thành quốc vương mới. Ông nói sự ra đi của mẹ mình là một khoảnh khắc vô cùng đau buồn. Theo thông báo của Điện Buckingham, ông ở lại Balmoral hết thứ Năm và trở về London vào ngày 9 tháng 9.
Vương quốc Anh treo cờ rủ tại Cung điện Buckingham để tang Nữ hoàng. Theo báo The Sun, lễ an táng cấp nhà nước đối với Nữ hoàng Elizabeth II sẽ diễn ra vào ngày thứ 10 sau khi bà tạ thế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала