Sức hút kỳ lạ của Việt Nam

Đảo Bình Ba - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2022
Đăng ký
Vượt qua hàng loạt quốc gia, Việt Nam tiếp tục được bình chọn là “Điểm đến hàng đầu châu Á” năm 2022.
Tổng cục Du lịch khẳng định, việc Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) đã vinh danh Việt Nam là “Điểm đến hàng đầu châu Á” - lần thứ 4 trong vòng 5 năm gần đây - cho thấy sức thu hút rất lớn của du lịch Việt Nam đối với du khách khắp nơi trên thế giới.
Cũng theo Tổng cục Du lịch, cùng với cả danh hiệu “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á 2022”, đây chính là cơ hội vàng để quảng bá Việt Nam - ngôi sao sáng của ngành du lịch châu Á.

Việt Nam là điểm đến hàng đầu châu Á 2022

Tổng cục Du lịch thông tin cho biết, tối 7/9/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) đã vinh danh Việt Nam là “Điểm đến hàng đầu châu Á” năm 2022.
Cần nhấn mạnh rằng, đây cũng là lần thứ 4 Việt Nam đạt được danh hiệu này. Vào các năm 2018, 2019 và 2021, Việt Nam cũng đã được tôn vinh là điểm đến hàng đầu khu vực.
Tổng cục Du lịch nhấn mạnh, năm nay, Việt Nam đã xuất sắc vượt qua hàng loạt các quốc gia nổi tiếng trong khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Sri Lanka để tiếp tục đạt được giải thưởng danh giá này.

“Việc giành được giải thưởng Điểm đến hàng đầu châu Á lần thứ 4 trong vòng 5 năm gần đây đã cho thấy sức thu hút rất lớn của du lịch Việt Nam đối với du khách khắp nơi trên thế giới”, - Tổng cục Du lịch nêu rõ.

Du khách quốc tế - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2022
Báo cáo của Google: Lượng tìm kiếm du lịch Việt Nam tăng đột biến trên thế giới

Sức hút kỳ lạ

Việt Nam là đất nước có sức hút kỳ lạ. Với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa độc đáo, đa dạng cùng với sự thân thiện mến khách của người Việt Nam, hình ảnh các điểm đến nổi tiếng như Hạ Long, Sapa, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Hội An, Nha Trang, Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh… liên tục được các hãng truyền thông lớn trên thế giới ca ngợi, được các chuyên trang uy tín về du lịch gợi ý cho du khách.
Tổng cục Du lịch cũng lưu ý rằng, trong những năm qua, công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá cũng đã được ngành du lịch Việt Nam tập trung đẩy mạnh với việc thường xuyên tham gia các chương trình sự kiện du lịch nổi bật của quốc tế, đặc biệt là đã tăng cường ứng dụng công nghệ, thúc đẩy truyền thông trên các nền tảng số phù hợp với xu hướng phát triển trên thế giới.
Chính nhờ các nỗ lực đó mà hình ảnh du lịch Việt Nam thường xuyên được cập nhật, duy trì và củng cố trong tâm trí cộng đồng quốc tế.
Bên cạnh đó, thành công trong phòng chống dịch bệnh đã tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam chính thức mở lại hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022.
Đồng thời, các chính sách về thị thực, xuất nhập cảnh khôi phục như trước khi xảy ra dịch bệnh, thủ tục kiểm soát y tế được dỡ bỏ, vào hàng “thông thoáng nhất trong khu vực và thế giới”.
Dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê, Tổng cục Du lịch cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã đón hơn 1,4 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 58%/tháng.
Thị trường nội địa phục vụ gần 80 triệu lượt khách, vượt xa so với mục tiêu cả năm 2022 (60 triệu lượt) và gần bằng con số cả năm 2019 (85 triệu lượt).
Tổng thu từ khách du lịch đạt 356 nghìn tỷ đồng, tương đương 80% so với cùng kỳ năm 2019. Số doanh nghiệp đăng ký mới và lao động quay trở lại hoạt động, làm việc trong lĩnh vực du lịch tăng nhanh.

“Việt Nam tiếp tục nằm trong số những điểm đến nhận được lượng tìm kiếm tăng cao nhất thế giới, từ 50%-75%. Du lịch Việt Nam thực sự là một trong những điểm sáng về phục hồi du lịch ở trong khu vực và thế giới”, - Tổng cục Du lịch khẳng định.

Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á

Đáng chú ý, cùng với danh hiệu “Điểm đến hàng đầu châu Á 2022”, Việt Nam còn được tôn vinh là “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á 2022”.
Theo đó, tại lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards 2022) vừa qua, Việt Nam vinh dự đón nhận cả giải thưởng “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á”.
Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đạt giải thưởng này, sau 4 năm hạng mục này được đưa vào hệ thống giải thưởng World Travel Awards.
Theo Tổng cục Du lịch, Việt Nam đã vinh dự trở thành quốc gia thứ hai giành được giải thưởng ở hạng mục này, sau Nepal.
Cơ quan quản lý du lịch của Việt Nam cho rằng, giải thưởng này một lần nữa khẳng định tiềm năng và sức hút của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh một đất nước Việt Nam tươi đẹp gắn với bảo tồn phát huy các giá trị tự nhiên và đa dạng sinh học.
Container vận tải đang được xếp lên tàu tại Cảng Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2022
Việt Nam đang đi ngược xu hướng ở châu Á
Nhà chức trách cũng đồng thời nhấn mạnh, đây là “cơ hội vàng” để ngành du lịch Việt Nam tiếp tục quảng bá hình ảnh, thương hiệu ra thế giới và là động lực to lớn để du lịch tiếp tục tăng tốc quá trình phục hồi, nhất là thị trường khách du lịch quốc tế.

“Khẳng định Việt Nam là ngôi sao sáng của ngành du lịch châu Á, là điểm đến hấp dẫn bậc nhất đối với du khách ở khắp nơi trên thế giới”, - Tổng cục Du lịch cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала