- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

BQP Nga: Phía Ukraina tổn thất hơn 4.000 chiến binh ở ngoại ô Nikolaev và Kharkov

© Sputnik / Sergei Baturin / Chuyển đến kho ảnhCông việc của các tổ lái hệ thống tên lửa phóng nhiều lần (MLRS) "Grad" trong một chiến dịch đặc biệt ở Ukraina theo hướng Avdeevka.
Công việc của các tổ lái hệ thống tên lửa phóng nhiều lần (MLRS) Grad trong một chiến dịch đặc biệt ở Ukraina theo hướng Avdeevka. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trên các hướng Nikolaev-Kryvorozhsky và Kharkov từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 9, chế độ Kiev đã hứng chịu tổn thất hơn 4 .000 chiến binh, 8.000 người khác bị thương.

Những trận pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và Energodar

Kể từ ngày 1 tháng 9, lực lượng của chế độ Kiev đã dùng pháo bắn phá lãnh thổ nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và thành phố Energodar 26 lần, - Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm Chủ nhật.

"Với mục đích gây bất ổn tình hình trên lãnh thổ đã được Lực lượng vũ trang Nga giải phóng, gây đau khổ cho thường dân, chế độ Kiev tiếp tục cố tình bắn phá cơ sở hạ tầng năng lượng: các chủ thể sản xuất, trạm biến áp và đường dây tải điện", - cơ quan quân sự Nga cho biết trong thông báo.

Lữ đoàn thủy quân 36 của Lực lượng vũ trang Ukraina

"Ở hướng Nikolaev-Krivorozhsky, Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga sử dụng vũ khí với độ chính xác cao đã giáng đòn tấn công phá hủy điểm triển khai tạm thời của các đơn vị thuộc Lữ đoàn 36 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina tại khu vực Nikolaev. Tổn thất của đối phương lên tới hơn 100 chiến binh, cũng như 15 ô tô và xe bọc thép bị phá huỷ", - thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ngoài ra, do kết quả của cuộc tấn công ở khu vực Kharkov đã xoá sổ điểm triển khai lính đánh thuê nước ngoài, thiệt hại của đối phương ở đây lên tới hơn 200 binh sĩ.

Thiết bị quân sự Ukraina

Tính từ ngày 24 tháng 2, quân đội Nga đã phá hủy hơn 4.200 đơn vị tên lửa phóng loạt và pháo của đối phương, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, đã bắn rơi bắn cháy và phá huỷ 293 máy bay, 153 trực thăng, 1.933 UAV, 374 tổ hợp tên lửa phòng không, 4.883 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 831 xe chiến đấu của các hệ thống tên lửa phóng loạt, 3.378 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 5.469 đơn vị xe quân sự chuyên dụng đặc biệt", - Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Tù binh Ukraina kể về việc anh ta bị quân mình bắn và bỏ lại dưới mương - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tù binh Ukraina kể về việc anh ta bị quân mình bắn và bỏ lại dưới mương

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала