- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngoại trưởng Đức tuyên bố hỗ trợ quân sự hơn nữa cho Ukraina

© Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock
Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đức sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraina, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí. Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock tuyên bố điều này hôm thứ Bảy trong một cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình Er-te-el và Nte-fau trong chuyến thăm tới Kiev.
Bà nói:
"Nhìn về phía đông và nam Ukraina, chúng tôi thấy việc cung cấp vũ khí quan trọng như thế nào. Đặc biệt, nhờ viện trợ vũ khí của chúng tôi, việc giải phóng các thành phố riêng lẻ đã trở nên khả thi".
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Burbock - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ trưởng Ngoại giao Đức cho biết chuyến thăm tới Kiev là sự ủng hộ Ukraina
"Đó là lý do tại sao chúng tôi cần duy trì sự hỗ trợ thông qua việc cung cấp vũ khí trong vài tháng tới," - bà nói thêm.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала