- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngoại trưởng Nga Lavrov đánh giá về rủi ro của việc trì hoãn đàm phán với Ukraina

© Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Lavrov
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cho đánh giá về rủi ro của việc trì hoãn cuộc đàm phán giữa Matxcơva và Kiev - theo quan điểm của ông, như vậy sẽ gây không ít phức tạp cho tiến trình thương lượng.
Theo lời Ngoại trưởng Lavrov, lập trường của Nga đã được Tổng thống Vladimir Putin vạch rõ trong cuộc gặp ban lãnh đạo Duma Quốc gia và những người đứng đầu các chính đảng.

"Phát biểu trước những người tham gia cuộc gặp, Tổng thống nói về «lịch sử của Ukraina», rằng chúng tôi không từ chối đàm phán, nhưng những ai từ chối cần hiểu rằng họ càng trì hoãn quá trình này bao nhiêu thì họ càng khó đàm phán với chúng tôi bấy nhiêu", - Bộ trưởng Ngoại giao tuyên bố.

Trước đó, ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga đã thông báo rằng Matxcơva sẵn sàng đàm phán với Kiev. Những yêu cầu mà Điện Kremlin nêu ra cho phía Ukraina vẫn giữ nguyên, và sẽ không có bất kỳ cuộc nói chuyện nào khác ngoài việc tuân thủ các yêu cầu đó.
Trong khi đó ở Ukraina cho rằng đàm phán với Nga là “bản án tử hình”. Như Mikhail Podolyak cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraina tiết lộ, Tổng thống Vladimir Zelensky nhất quyết phản đối đàm phán.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Zelensky tuyên bố "ranh giới cuối cùng" để đàm phán với Nga

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала