Phùng Sĩ Tấn là vị tướng có lập trường rất kiên định của Quân đội Việt Nam

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Phùng Sĩ Tấn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Phùng Sĩ Tấn - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2022
Đăng ký
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phùng Sĩ Tấn vừa chính thức được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.
Tướng Phùng Sĩ Tấn, quê Phú Thọ, được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá là vị tướng “có lập trường, quan điểm kiên định vững vàng, được thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo” trong Quân đội Việt Nam.

Thăng quân hàm cho tướng Phùng Sĩ Tấn

Sáng nay 12/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phùng Sĩ Tấn.
Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng như Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ngoài ra còn có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng.
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Phùng Sĩ Tấn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Phùng Sĩ Tấn - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Phùng Sĩ Tấn
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, phát biểu tại buổi Lễ thăng quân hàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đồng chí Phùng Sĩ Tấn được thăng quân hàm từ Trung tướng lên cấp Thượng tướng.
“Đây là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào to lớn của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nói chung, của cá nhân, gia đình và quê hương đồng chí nói riêng”, - Chủ tịch nước bày tỏ.

Tướng Phùng Sĩ Tấn là cán bộ ưu tú có lập trường kiên định

Nhấn mạnh tại buổi Lễ thăng quân hàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn là “cán bộ ưu tú” của Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam.
Đặc biệt, theo Chủ tịch nước, đồng chí Phùng Sĩ Tấn là một cán bộ có lập trường, quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.
Tướng Phùng Sĩ Tấn được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Phùng Sĩ Tấn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Phùng Sĩ Tấn - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Phùng Sĩ Tấn
Đặc biệt, từ tháng 9/2019 đến nay, trên cương vị Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đồng chí giúp Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; chỉ đạo xây dựng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam vững mạnh toàn diện.
“Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng lần này thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với Phó Tổng Tham mưu trưởng Phùng Sĩ Tấn, đồng thời khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng”, - người đứng đầu Nhà nước nêu rõ.

Quân hàm cao hơn, trọng trách nặng nề hơn

Với cấp bậc quân hàm mới, trọng trách mới, trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tiếp tục giữ vững và nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.
Lãnh đạo Nhà nước yêu cầu tướng Phùng Sĩ Tấn đề cao ý thức, trách nhiệm trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, của người Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, pháp luật, đồng thời, đề cao tinh thần “tự soi, tự sửa”, kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm gương cho đơn vị và toàn quân, góp phần làm sáng đẹp hơn hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Cùng với đó, Chủ tịch nước đề nghị Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phải luôn nắm chắc tình hình, cùng với tập thể lãnh đạo chỉ huy, xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
“Cần phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành, mưu lược, tận tụy, sáng tạo, đoàn kết, hiệp đồng, quyết chiến, quyết thắng”, thực hiện tốt chức năng là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội, Dân quân tự vệ và thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng”, - Chủ tịch nước nhắc nhở.
Cùng với đó là làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Tướng Phùng Sĩ Tấn cũng được giao nhiệm vụ tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác đối ngoại quốc phòng, công tác Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của Bộ Quốc phòng.
Cùng với truyền thống đoàn kết, thống nhất của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước cũng như sự tin tưởng, yêu mến của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Chủ tịch nước tin tưởng Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn sẽ phát huy phẩm chất, năng lực, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.

Về Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, sinh năm 1966, quê ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, sĩ quan cấp cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tướng Phùng Sĩ Tấn trưởng thành từ thực tiễn, cơ sở và đã được giao đảm nhiệm nhiều cương vị chủ chốt, như: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 (Quân khu 2); Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc.
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Phùng Sĩ Tấn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Phùng Sĩ Tấn - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Phùng Sĩ Tấn
Năm 2015, ông là Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2; Tư lệnh Quân khu 2. Tháng 8/2016, giữ chức Phụ trách Tư lệnh Quân khu 2 thay cho Thiếu tướng Lê Xuân Duy mất do lâm bệnh hiểm nghèo. Tháng 12 năm 2016, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 2.
Tháng 5 năm 2019, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng. Tháng 9/2019, đồng chí Phùng Sĩ Tấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.
Ngày 12/9/2022, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phùng Sĩ Tấn được thăng quân hàm từ Trung tướng lên cấp Thượng tướng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала