- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vùng Zaporozhye được cấp điện thông qua Crưm

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhTiếp tục hoạt động của nhà máy "Avtohydroagregat" ở Melitopol
Tiếp tục hoạt động của nhà máy Avtohydroagregat ở Melitopol - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Sau khi đóng các tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, việc cung cấp điện cho vùng Zaporozhye được thực hiện thông qua Crưm. Đó là tuyên bố của ông Evgeny Balitsky đứng đầu chính quyền vùng Zaporozhye.
"Hiện tại, toàn bộ khu vực Zaporozhye được giải phóng khỏi ách tân phát-xít chủ đã được cấp điện từ Crưm. Địa phương chúng tôi có điện dùng ổn định", - ông Balitsky thông báo trên kênh truyền hình «Rossiya 24».
Ông nói thêm rằng công suất điện cung cấp qua Crưm từ LB Nga cho khu vực cần phải đủ, kể cả vào mùa đông.
 Crưm - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2022
Ở Đức thừa nhận Nga sẽ không từ bỏ Crưm

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала