Nhà hoạt động lãnh án hai năm tù vì xúc phạm Hoàng hậu Thái Lan

© AFP 2023 / Jack TaylorNữ hoàng Suthida của Thái Lan
Nữ hoàng Suthida của Thái Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Một tòa án ở Thái Lan ngày 12 tháng 9 đã kết án nhà hoạt động chính trị Jatuporn Saeweng, 25 tuổi, hai năm tù vì xúc phạm chế độ quân chủ. Đây là tin đưa của CNN.
Jaturporn Saeweng bước trên thảm đỏ tại một cuộc biểu tình ở Bangkok vào tháng 10 năm 2020 với chiếc váy lụa hồng truyền thống. Đi sau là một người hộ tống đang giương ô che cho cô. Lúc này, những người biểu tình ngồi dưới đất, giống như văn hóa truyền thống Thái Lan khi người dân phải ngồi giống thế nếu có một thành viên hoàng gia xuất hiện. Hành động của Jaturporn Saeweng được hiểu như là sự khắc họa hình ảnh Nữ hoàng hiện tại của Thái Lan, Suthida.

Hình phạt sẽ như thế nào?

Tòa án Thái Lan kết luận nhà hoạt động này phạm tội cố ý chế nhạo chế độ quân chủ. Xúc phạm nhà vua, hoàng hậu, người thừa kế hoặc nhiếp chính của Thái Lan là một tội ác ở nước này và có thể bị phạt tới 15 năm tù.
Hoàng tử Louis con trai của Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge William và Catherine tại Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth II - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2022
Dân mạng Anh tức giận vì Nữ hoàng Elizabeth II bị quân đội Ukraina xúc phạm
Luật sư của nhà hoạt động Krisadang Nutcharata cho biết: “Jatuporn đã phủ nhận các cáo buộc suốt thời gian qua và nói rằng cô ấy thường mặc trang phục truyền thống của Thái Lan. Nhưng tòa án coi đây là một sự nhạo báng và vu khống chống lại chế độ quân chủ”.
Được biết, bà Jaturporn Saeweng sẽ kháng cáo quyết định của tòa án.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала