Con trai ông Nguyễn Tấn Dũng khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt của Lào

© Ảnh : TTXVN - Huỳnh Nhựt AnBí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn dự lễ khai giảng năm học mới tại Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Minh Triết
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn dự lễ khai giảng năm học mới tại Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2022
Đăng ký
Anh Nguyễn Minh Triết, con trai nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa chủ trì lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt của Lào.
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Việt Nam và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào đã nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, tăng cường hơn nữa trao đổi về công tác thanh niên hai nước.

Lớp bồi dưỡng thứ 3 trong năm

Sáng 14/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cho 60 cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào khóa 28.
Thông tin được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đăng tải chi tiết trên cổng thông tin điện tử của mình.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Thông-chăn Phu-mi-văn, Phó Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào; đồng chí Văn Nạ Xay Thếp Thi Lạt, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước CHDCND Lào.
Bà Nguyễn Thanh Phượng - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2022
‘Kỳ lân’ Kredivo bắt tay với công ty vợ chồng con gái nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngoài ra, buổi lễ còn có sự tham dự của các đồng chí trong Ban lãnh đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.
Tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Minh Triết vui mừng chào đón 60 cán bộ chủ chốt của Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đến học tập tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.
Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Đoàn và thanh niên hai nước Việt – Lào đã tổ chức nhiều chương trình hợp tác, phối hợp có ý nghĩa trong thời gian qua.

“Người trẻ chính là lực lượng đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chung tay vun đắp tình hữu nghị hai nước, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì sự phát triển của thanh niên”, - anh Nguyễn Minh Triết nói.

Vì dịch bệnh Covid-19, các lớp bồi dưỡng đã bị gián đoạn suốt 2 năm. Năm nay 2022, lớp bồi dưỡng công tác thanh niên cho cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục được mở lại.
Từ tháng 7 đến đầu tháng 9 năm 2022, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng (khóa 26 và khóa 27), mỗi lớp diễn ra trong thời gian 1 tháng, và đều thành công tốt đẹp.
Đây là lớp bồi dưỡng thứ 3 được tổ chức, với chương trình diễn ra trong 10 ngày. Nội dung bồi dưỡng được xây dựng bằng cách kết hợp hài hòa các chuyên đề lý thuyết, thảo luận và chương trình thực tế tại cơ sở.
Các học viên sẽ được tham dự hội thảo “Tuổi trẻ Việt Nam - Lào học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane”.
Báo cáo của Trung ương Đoàn Thanh niên Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2022
Bí thư Nguyễn Minh Triết, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, chỉ rõ hạn chế của hoạt động Đoàn
Sự kiện được kỳ vọng sẽ đem đến những kinh nghiệm quý báu trong việc tổ chức phong trào, đoàn kết tập hợp thanh niên, thúc đẩy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp dựng xây đất nước.

Tình đoàn kết đặc biệt thanh niên hai nước

Anh Nguyễn Minh Triết cho rằng, việc phối hợp tổ chức khóa học này là minh chứng cho sự đoàn kết anh em gắn bó, tình cảm và tình hữu nghị giữa thanh niên nói riêng và nhân dân hai nước nói chung.
“Tôi mong rằng trong quá trình học tập, các cán bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và các báo cáo viên sẽ tăng cường trao đổi để làm rõ những vấn đề cần quan tâm, tạo ra không khí thật sự thoải mái, thắm tình đoàn kết, hữu nghị. Đây cũng là cơ hội để cán bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiểu hơn về thực tiễn công tác của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào”, - đồng chí Nguyễn Minh Triết phát biểu.
Trước đó, chiều ngày 13/9, Trung ương Đoàn đã đón 100 đại biểu thanh niên Lào sang tham dự Chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt - Lào và Chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ” năm 2022.
Đoàn đại biểu thanh niên Lào do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Monxay Laomuasong dẫn đầu.
Các chương trình được tổ chức với mục đích giúp thanh niên hai nước chia sẻ, trao đổi, thảo luận các hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa thanh niên hai nước, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.
Ông Nguyễn Minh Triết (áo xanh ở giữa) được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2021
Ông Nguyễn Minh Triết, con trai út của ông Nguyễn Tấn Dũng được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn
Sự kiện cũng góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt vĩ đại giữa hai nước Việt Nam - Lào.
“Chúng tôi luôn tin tưởng và hy vọng rằng, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, tăng cường hơn nữa trao đổi về công tác thanh niên; để cán bộ Đoàn và thanh niên hai nước chúng ta có thêm nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nâng cao tri thức, cùng vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”, - đồng chí Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Việt Nam dành phần thưởng cao quý cho Đoàn Thanh niên Lào

Trong chiều 14/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào và “Theo dấu chân lãnh tụ” năm 2022.
Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Monxay Laomuasong, cùng đại diện một số ban, ngành cơ quan Trung ương, hơn 300 đại biểu thanh niên Việt Nam và trên 100 đại biểu thanh niên Lào.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2022
Động thái đáng chú ý của Việt Nam đối với ông Nguyễn Tấn Dũng
Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Đây được xem là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào dành tặng cho tổ chức thanh niên cũng như thanh niên hai nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала