- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Kiev từ chối đàm phán với Donetsk và Lugansk về vấn đề tù nhân

© Sputnik / Valeriy Melnikov / Chuyển đến kho ảnhThành phố Gorlovka, vùng Donetsk
Thành phố Gorlovka, vùng Donetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Đặc phái viên Quốc hội Ukraina về Nhân quyền Dmitry Lubinets tuyên bố từ chối đàm phán với CHND Donetsk và CHND Luhgnsk về vấn đề các tù nhân Ukraina.

"Đặc phái viên của Verkhovnaya Rada Ukraina về Nhân quyền sẵn sàng nói chuyện với đặc phái viên của LB Nga, bà Tatyana Moskalkova, về việc trả tự do cho các công dân của chúng ta. Như đã tuyên bố trước đây, tôi không hợp pháp hóa sự giả mạo, không tiến hành thương lượng với các bên trung gian dưới dạng cái gọi là LNR và DNR", - Lubinets viết trên kênh Telegram.

Trước đó ông Denis Pushilin đứng đầu DNR cho biết rằng trong vấn đề đàm phán để trao đổi tù nhân, do không có liên hệ trực tiếp với Kiev nên Donetsk đã thông qua Nga.
Lính tăng của DNR trước xe tăng T-72 trên một trong những đường phố của Mariupol - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
Kiev từ chối tuân thủ Công ước Geneva liên quan đến tù nhân Nga

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала