- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Tiết lộ hậu quả nguy hại chết người của COVID-19

© Sputnik / Dmitry ParshinCác nhân viên y tế đã đưa người phụ nữ đến bệnh viện Manhattan ở New York.
Các nhân viên y tế đã đưa người phụ nữ đến bệnh viện Manhattan ở New York. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà khoa học tại Đại học Case Bảo tồn phương Tây (Hoa Kỳ) đã phát hiện một trong những hậu quả của COVID-19 đối với người lớn tuổi là tăng cao nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, bệnh thoái hóa thần kinh chết người.
Đó là thông báo nêu trong bài viết đăng trên ấn phẩm Journal of Alzheimer's Disease.
Công trình nghiên cứu có sự tham gia của hơn 6 triệu bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên. Đã phát hiện ra rằng trong vòng một năm khả năng phát triển bệnh Alzheimer ở những người lớn tuổi bị nhiễm COVID-19 cao hơn 50-80% so với nhóm đối chứng. Nguy cơ cao nhất ghi nhận ở các phụ nữ trên 85 tuổi.
Tổng giám đốc của Tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.09.2022
Đại dịch COVID-19
Lãnh đạo WHO thông báo giảm số ca tử vong do COVID-19
Hiện vẫn chưa rõ liệu COVID-19 có gây ra sự phát triển mới của bệnh Alzheimer hay là đẩy tăng tốc độ khởi phát của căn bệnh. Được biết, một trong những yếu tố của bệnh là do lây nhiễm trước đó gây tình trạng viêm. Ngoài ra, nhiễm SARS-CoV-2 gắn với các quá trình bệnh lý trong hệ thần kinh trung ương, bao gồm cả chứng viêm.
Theo lời các chuyên gia, nếu bảo lưu tình trạng gia tăng các chẩn đoán Alzheimer mới, số lượng người mắc căn bệnh thoái hóa thần kinh hiện không thể điều trị này sẽ trở nên nhiều đáng kể và có thể làm cạn kiệt hơn nữa những nguồn lực chăm sóc sức khỏe hiện có.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала