Người Đức quan tâm đến chi tiết trong bức ảnh của Scholz trò chuyện với Putin

© Ảnh : Press and Information Office of the Federal Government Olaf Scholz trong văn phòng của mình.
Olaf Scholz trong văn phòng của mình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người dùng Twitter của Đức tích cực thảo luận về tài liệu trên báo Bild, trong đó các nhà báo đã so sánh Thủ tướng Đức Olaf Scholz với James Bond vì một chiếc điện thoại màu đỏ mới đã lọt vào khung hình trong cuộc trò chuyện giữa chính trị gia và Vladimir Putin.
Ấn phẩm đăng một bài báo về phát triển công nghệ mới nhất cho Scholz - chiếc điện thoại "Sina Communicator H". Theo thông tin, nó nặng 5,5 kg và có thể truyền các cuộc trò chuyện, tài liệu mật và các cuộc gọi video ngay sau đó ở dạng mã hóa. Giới truyền thông gọi đây là dấu vết của điệp viên James Bond trong Văn phòng Thủ tướng.
Nhiều bình luận gọi sự so sánh như vậy là không xứng đáng với anh hùng Bond và lưu ý Scholz sẽ phù hợp hơn với vai phản diện.
"Đây là một sự xúc phạm đối với James Bond", độc giả viết.
“Tên tôi là Scholz… Olaf Scholz… hahahah”, một người khác chế nhạo.

"Một người như Olaf Scholz chỉ có thể là một nhân vật phản diện trong phim Bond," độc giả nói đùa.

"Hoặc có thể không phải Bond, mà là Blofeld (một trong những nhân vật phản diện trong loạt sách và phim về James Bond)?", bình luận hỏi.
Một số người dùng cho rằng thủ tướng Đức sẽ nhận được những chỉ dẫn quan trọng từ các đối tác phương Tây trên chiếc điện thoại này.
tổ hợp MLRS MARS II - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đức sẽ cung cấp cho Ukraina hai tổ hợp MLRS MARS II
“Người Mỹ sẽ gọi điện đến đây với những chỉ dẫn mới”, độc giả nói.

“Khi chiếc điện thoại màu đỏ đổ chuông, Scholz sẽ hiểu ngay rằng sắp có lệnh mới”, bình luận đồng tình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала