Tổng thống Estonia cho biết nước này đang chuẩn bị triển khai một bộ phận NATO

© AP Photo / Shakh AivazovQuân đội Hoa Kỳ trong huấn luyện. Lưu trữ ảnh
Quân đội Hoa Kỳ trong huấn luyện. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Estonia Alar Karis hôm thứ Năm cho biết nước này đang chuẩn bị triển khai một bộ phận NATO và các quỹ cần thiết đã được phân bổ cho việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng quân sự, văn phòng người đứng đầu nhà nước cho biết.
Theo văn phòng, Tổng thống Karis hôm thứ Năm đã gặp người đứng đầu ủy ban quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, để thảo luận về sự chuẩn bị của Estonia cho việc triển khai một bộ phận NATO, các diễn biến ở Ukraina và việc mở rộng liên minh.
"Chính phủ phân bổ thêm ngân sách để phát triển nhanh chóng các khả năng quân sự mới. Mục tiêu của chúng tôi là tạo cơ sở cho việc triển khai cấp sư đoàn, điều này sẽ cho phép đồng minh phối hợp hài hòa với Lực lượng Phòng vệ Estonia", văn phòng của ông trích lời Karis.
Theo Tổng thống, điều quan trọng đối với nước cộng hòa là các đơn vị NATO sẵn sàng bảo vệ Estonia từ thời điểm đầu tiên có thể xảy ra xung đột quân sự.
"Điều này có nghĩa là hành động của các đơn vị cụ thể phải được lên kế hoạch cho việc này", Karis nói thêm.
Tàu NATO tiến vào Biển Đen để tập trận  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2022
Tập trận hải quân của NATO có quân đội 15 nước tham gia bắt đầu tại Thổ Nhĩ Kỳ

Vai trò của NATO đối với an ninh châu Âu

Phát biểu về các sự kiện ở Ukraina, Tổng thống lưu ý NATO vẫn có tầm quan trọng quyết định đối với an ninh châu Âu.
"Tôi tin tưởng rằng chỉ có ưu thế quân sự của phương Tây mới đủ sức răn đe Moskva. Việc quân đội Nga không đạt được mục tiêu ở Ukraina không có nghĩa là mối đe dọa quân sự Nga đã biến mất, và do đó chúng ta không nên mất cảnh giác", ông nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала