Tổng vốn ODA Nhật Bản dành cho Việt Nam lên đến 30 tỷ USD

© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tại buổi gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều qua 14/9, Thống đốc Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn với các doanh nghiệp Nhật Bản, là ưu tiên số 1 của JBIC.
Chiều 14/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hayashi Nobumitsu, Thống đốc JBIC sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao JBIC đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều năm qua, cung cấp nhiều khoản vay, thúc đẩy đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản, đặc biệt là để phát triển các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, các dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng; tích cực tham gia đối thoại chính sách với các bộ, ngành của Việt Nam.
Nhật Bản tiếp tục là đối tác hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp viện trợ ODA song phương số 1 với tổng vốn khoảng 30 tỷ USD, đối tác hợp tác lao động thứ 2, nhà đầu tư thứ 3 và đối tác thương mại thứ 4 của Việt Nam, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.
Quốc kỳ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2022
Nhà đầu tư Nhật nuôi tham vọng lớn ở thị trường Việt Nam
Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị JBIC tiếp tục mở rộng các khoản vay với lãi suất ưu tiên dành cho các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam tham gia vào các dự án hợp tác giữa hai nước theo tinh thần chương trình hợp tác ODA thế hệ mới mà Thủ tướng hai nước đã trao đổi, thống nhất; tiếp tục tư vấn, khuyến khích, vận động doanh nghiệp Nhật Bản chuyển dịch đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang Việt Nam, đưa Việt Nam tham gia nhiều hơn nữa vào chuỗi cung ứng của Nhật Bản, đưa Nhật Bản sớm trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam.
Đồng thời, đề nghị Thống đốc Hayashi Nobumitsu quan tâm, tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan Nhật Bản đẩy mạnh, mở rộng hợp tác phục hồi kinh tế hậu Covid-19, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.
Phó Thủ tướng Thường trực. Phạm Bình Minh tiếp Phó Chủ tịch điều hành cấp cao JICA - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2022
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn Nhật Bản tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam
Thủ tướng cũng đề nghị JBIC cùng Chính phủ Nhật Bản phối hợp với các bên liên quan quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan dự án lọc dầu Nghi Sơn trên tinh thần cùng thắng, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, phù hợp với tầm quan trọng và tính biểu tượng của dự án đối với quan hệ hai nước.
Thống đốc JBIC nhất trí với nhiều đề xuất hợp tác của Thủ tướng; trong đó có vấn đề liên quan dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn; đánh giá cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ Việt Nam. Việt Nam đã giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, nhất là ổn định giá xăng dầu, duy trì đà tăng trưởng tốt, có thị trường đầy tiềm năng. Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn với các doanh nghiệp Nhật Bản, là ưu tiên số 1 của JBIC.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала