Lãnh đạo SCO ký tuyên bố Samarkand

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhBuổi chụp ảnh nguyên thủ các nước - thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Samarkand
Buổi chụp ảnh nguyên thủ các nước - thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Samarkand - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã ký Tuyên bố Samarkand sau kết quả của hội nghị thượng đỉnh.
Các điều khoản chính của tài liệu:
Các quốc gia xác nhận rằng SCO không chống lại các quốc gia và tổ chức quốc tế khác, đồng thời cũng lưu ý sự cởi mở trong hợp tác, có tính đến lợi ích chung;
Kêu gọi tăng cường hiệu lực của WTO và cải cách tổ chức, có tính đến thực tế kinh tế hiện đại;
Tuyên bố ý định xây dựng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, lập một danh sách duy nhất các tổ chức khủng bố và cực đoan, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức các cuộc diễn tập chỉ huy-tham mưu chung chống khủng bố "Sứ mệnh hòa bình";
Lên án việc một số các quốc gia riêng lẻ đơn phương xây dựng các hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu (ABM). Theo họ, điều này có tác động tiêu cực đến an ninh và ổn định quốc tế;
Lên tiếng phản đối việc quân sự hóa lĩnh vực CNTT-TT và ủng hộ việc khởi động soạn thảo Công ước quốc tế về chống sử dụng CNTT-TT cho các mục đích tội phạm dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc;
Kêu gọi tuân thủ Công ước về Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học và tiêu hủy chúng (CWC);
Ủng hộ việc duy trì không gian không có vũ khí và nhấn mạnh sự cần thiết phải ký kết một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế có thể đảm bảo ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ;
Công nhận vai trò quan trọng của việc thực hiện kế hoạch hành động cho chương trình hạt nhân của Iran, ủng hộ việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân;
Nhấn mạnh sự cần thiết của việc lập ra một chính phủ hòa nhập ở Afghanistan với sự tham gia của đại diện của tất cả các nhóm dân tộc, tôn giáo và chính trị;
Nhất trí thành lập nhóm đặc biệt về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, nhóm xóa đói giảm nghèo và y học cổ truyền;
Phê duyệt danh hiệu “Đại sứ thiện chí của SCO”;
Công bố năm 2023 là Năm Du lịch.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2022
Ông Putin: Công việc của các thành viên SCO được xây dựng dựa trên các nguyên tắc không ích kỷ
Tổng cộng, các nước thành viên đã ký khoảng 40 văn kiện, trong đó có kế hoạch toàn diện để thực hiện thỏa thuận về quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị và hợp tác lâu dài.
Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra vào các ngày 15-16 tháng 9 tại Samarkand.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала