TP.HCM ngăn chặn kịp thời hành vi xuất lậu 1 triệu USD sang Thái Lan

© Nguyễn Thành ChungThành phố Hồ Chí Minh: Điều tra nghi án vận chuyển trái phép ngoại tế số lượng lớn
Thành phố Hồ Chí Minh: Điều tra nghi án vận chuyển trái phép ngoại tế số lượng lớn - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 16/9, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TPHCM) cho biết vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ xuất lậu 12 cọc giấy phủ bằng hóa chất đen bị nghi vận chuyển trái phép ngoại tệ số lượng lớn từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) đi Bangkok (Thái Lan).
Theo thông tin ban đầu, ngày 15/9, phát hiện nghi vấn qua hình ảnh soi chiếu hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng đã yêu cầu hai hành khách là T.C.T. (sinh năm 1972) và N.K.V. (sinh năm 1976, đều quốc tịch Việt Nam) đi chuyến bay VJ803 khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Bangkok - Thái Lan xuất trình hành lý để kiểm tra thực tế.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai vali có 12 cọc giấy phủ bằng hóa chất đen, có in hình của đồng tiền mệnh giá 100 USD, không nhìn được số seri, ước tính tổng giá trị là khoảng 1 triệu USD (mỗi cọc gồm 10 tét; tổng cộng 10.518 tờ tiền mệnh giá 100 USD).
Tòa án  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.09.2022
Vương quốc Anh kết án 4 phụ nữ gốc Việt về tội rửa tiền
Hiện, Cơ quan Công an đang giám định số tiền trên và điều tra, làm rõ vụ việc.
Trước đó, liên quan đến các hành vi vận chuyển ngoại tệ trái phép, tháng 6/2022, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Hai bị can Nguyễn Thị Nguyệt và Phạm Hữu Thuật bị cáo buộc đã chuyển 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài, thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала