Truyền thông cáo buộc FBI và Facebook* bí mật theo dõi người dùng

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhLogo công ty Facebook và Meta trên màn hình điện thoại thông minh và màn hình
Logo công ty Facebook và Meta trên màn hình điện thoại thông minh và màn hình - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Công ty Mỹ Facebook* đã cung cấp cho FBI thông tin cá nhân mà không có bất kỳ sự cho phép chính thức nào từ nhà nước, các nguồn tin trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói với New York Post.

"Facebook* đã chuyển giao thư từ riêng tư cho FBI mà không có bất kỳ yêu cầu tư pháp nào đối với việc chuyển giao thông tin. Việc này được thực hiện vượt qua quy trình được luật pháp quy định", - Sputnik trích dẫn một đoạn của ấn phẩm NYP.

Theo bài báo, mạng xã hội đã bí mật chuyển tới FBI thư tín riêng của những người dùng quan tâm đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Tờ báo lưu ý rằng sự chú ý của Cục Điều tra nhắm tới những người có tư tưởng chống đối.
Theo NYP, dữ liệu được truyền đi trong vòng 19 tháng và được đưa tới các bộ phận của FBI chuyên chịu trách nhiệm chống lại các mối đe dọa khủng bố.
Instagram - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2022
Tòa án Nga cấm Facebook và Instagram vì chủ nghĩa cực đoan
Facebook* nói rằng các cáo buộc về việc cung cấp dữ liệu là không đúng sự thật.
* Hoạt động của Meta (mạng xã hội Facebook và Instagram) bị cấm ở Nga vì cực đoan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала