- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói về lệnh cấm mới của Mỹ đối với Ukraina

© Ảnh : U.S. State DepartmentBộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Hoa Kỳ và Anh không muốn Kiev đi tới thỏa thuận với Matxcơva bởi họ hy vọng kéo dài xung đột và cố gắng làm suy yếu Nga. Đó là tuyên bố do Christian Wheaton, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu ra trong chương trình của kênh truyền hình Fox Business.

"Tôi nghĩ rằng cuộc khủng hoảng sẽ không kết thúc trong tương lai gần, và điều này thật đáng buồn. Ukraina có thể bắt đầu đàm phán với Nga và chấm dứt đổ máu. Nhưng tôi không chắc rằng, trước hết là Hoa Kỳ và thứ hai là London mong muốn điều này Họ trông đợi rằng tiếp diễn xung đột là cơ hội tuyệt vời để cố gắng làm nước Nga chảy nhiều máu hơn nữa. Họ không quan tâm là có bao nhiêu người chết trong cuộc chiến", - ông Wheaton phàn nàn.

Ông cũng cho rằng Kiev có nguyên nhân nặng ký để từ bỏ một số vùng lãnh thổ vốn coi là của mình.
Tổng thống Ukraina Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Zelensky tuyên bố lúc này không sẵn sàng đàm phán với Nga
"Ukraina có thể từ bỏ một số khu vực – nơi sinh sống của người gốc Nga và sắc dân nói tiếng Nga, có thế giới quan khác với những khu vực nằm gần trung tâm và phía tây đất nước", - cựu quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận xét.
Ngoài ra, ông Wheaton lưu ý rằng Washington cần kiềm chế hơn trong việc giúp đỡ Kiev và cổ vũ Ukraina chống Matxcơva, bởi Nga đang coi Lực lượng vũ trang Ukraina là đội quân ủy nhiệm của Mỹ.
Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Hoa Kỳ và các đồng minh NATO vẫn tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Tổng thống Joe Biden đã ký luật lend-lease, phân bổ hàng chục tỷ USD để hỗ trợ quân sự cho Kiev. Về phần mình, Matxcơva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến vận chuyển vũ khí là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала