Lại thêm 56 người Việt bỏ chạy khỏi casino ở Campuchia, Đại sứ quán nói gì?

CC0 / Pixabay / Casino
Casino - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.09.2022
Đăng ký
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia vừa có thông báo về việc 56 người Việt tháo chạy khỏi một casino ở TP. Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), gần Cửa khẩu Mộc Bài của Việt Nam.
Sau khi vụ việc xảy ra, nhà chức trách Campuchia đã yêu cầu casino nói trên giao nộp thêm 11 người Việt khác đang làm việc tại đây. Như vậy, tổng số nạn nhân trong vụ này lên đến 67 người.

Đại sứ quán sẽ hỗ trợ đưa người trở về Việt Nam

Ông Nguyễn Hải Trung, Trưởng phòng Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết, trong ngày 18/9, đoàn công tác Đại sứ quán sẽ làm việc với nhà chức trách Campuchia nhằm hỗ trợ đưa các công dân Việt Nam bị lừa sang Campuchia lao động trái phép về Việt Nam.
Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cũng cho biết địa phương đã nắm thông tin và đang phối hợp với các bên liên quan để giải quyết.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang kiểm tra tuyến biên giới đường sông thuộc huyện An Phú - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2022
Vụ tháo chạy khỏi ‘địa ngục’ casino Campuchia: An Giang ‘siết’ biên giới, bắt 2 người
Theo ông Ngọc, phần lớn những người này đều có hợp đồng lao động. Khi nghe tin chủ cơ sở ngừng hoạt động, họ sợ bị đưa đi nơi khác nên bỏ chạy.
“Nếu công dân có mong muốn về Việt Nam thì địa phương sẽ hỗ trợ họ quay về”, - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định.
Một lãnh đạo Bộ đội biên phòng Tây Ninh cho biết, nơi xảy ra sự việc cũng là khu vực tập trung nhiều casino. Do vụ việc mới xảy ra nên lực lượng biên phòng cửa khẩu đang cố gắng liên hệ với nước bạn để thực hiện hỗ trợ công dân.

56 người Việt tháo chạy khỏi casino

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 17/9, tại khu vực tòa nhà chung cư kinh doanh đánh bạc online ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, 60 người Việt Nam đã tìm đường tháo chạy về phía đồn cửa khẩu Bavet.
Những người này làm việc trong một casino ở tỉnh Svay Riêng. Lợi dụng cơn mưa lớn, họ tháo chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Tuy nhiên, trong số đó có 4 người bị bắt giữ lại.
An Giang: Bắt giữ 40 người vượt sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2022
Vụ 42 người Việt trốn khỏi casino Campuchia: Có dấu hiệu tội buôn người
Sau khi vụ việc xảy ra, nhà chức trách Campuchia đã yêu cầu casino này giao nộp thêm 11 công dân Việt Nam, trong đó có 4 người bị bắt lại. Như vậy, tổng số nạn nhân trong vụ này lên đến 67 người.
Hiện 56 người đang được tập trung ở đồn cửa khẩu Bavet (Campuchia) để chờ cơ quan chức năng hai nước làm các thủ tục liên quan, hỗ trợ đưa về Việt Nam.

Không phải lần đầu tiên

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra việc số lớn người Việt làm trong casino Campuchia trốn về nước. Trước đó, ngày 18/8, đã có 42 người Việt làm tại sòng bài ở tỉnh Kandal bỏ trốn, bơi qua sông Bình Di (An Giang) về nước. Trong số đó, một người bị nước cuốn thiệt mạng, một người khác bị bảo vệ casino bắt lại.
Nhóm người này khai rằng, trước đó đã trốn sang Campuchia để làm việc tại một số casino. Do điều kiện làm việc cực khổ, không được trả lương, phải làm quá thời gian quy định, họ tìm cách vượt biên về Việt Nam.
Vụ 40 người bơi qua sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: Phát hiện 1 thi thể nổi trên sông Bình Ghi - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2022
Việt Nam không muốn vụ tháo chạy khỏi casino ảnh hưởng xấu đến quan hệ với Campuchia
Được biết, nhiều người Việt bị lừa bán sang Campuchia cho các tổ chức đánh bạc hoặc kinh doanh tiền ảo. Những người này bị bóc lột sức lao động, muốn về phải nộp 3.000-30.000 USD.
Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia ghi nhận, kể từ đầu năm 2022 đến nay đã đưa hơn 600 trường hợp ra khỏi những cơ sở lao động trái phép tại Campuchia trở về nước. Từ năm 2021 đến nay, đã có đến hơn 800 công dân Việt Nam được giải cứu tại tỉnh Preah Sihanouk.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала