- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phòng xã hội của CHND Donetsk yêu cầu người đứng đầu nước cộng hòa tổ chức ngay cuộc trưng cầu dân ý

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhTrung tâm Mariupol
Trung tâm Mariupol - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phòng xã hội của CHND Donetsk đã đề nghị ông Pushilin tổ chức ngay cuộc trưng cầu dân ý về việc kết nạp nước cộng hòa này vào thành phần của Liên bang Nga.
Đến lượt người đứng đầu cơ quan quản lý vùng Kherson, Kirill Stremousov, cũng nói về những yêu cầu tương tự từ cư dân địa phương.
Như chủ tịch Phòng xã hội của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Alexander Kofman, đã nói, bây giờ là lúc để "xóa bỏ biên giới không tồn tại giữa các quốc gia của chúng ta." Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có đường biên giới Nga giữa CHND Donetsk và Ukraina.

"Liên quan đến tất cả những điều trên, tôi yêu cầu người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk Denis Pushilin và Hội đồng Nhân dân CHND Donetsk đưa ra quyết định thích hợp về việc tổ chức ngay một cuộc trưng cầu dân ý", - Kofman nói.

Số phận của các lãnh thổ được giải phóng

Andrey Turchak, thư ký của Đảng nước Nga Thống nhất, nói với Sputnik các vùng lãnh thổ được giải phóng của LNR và DNR, cũng như vùng Kherson, sẽ trở thành một phần của Nga. Điều tương tự cũng áp dụng cho khu vực Zaporozhye, nơi một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức ngay khi tình hình cho phép.
Bia đá của thành phố Kherson - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người dân ở vùng Kherson muốn được đảm bảo sáp nhập vào Liên bang Nga càng sớm càng tốt

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала