Không quân vũ trụ Nga tấn công căn cứ quân khủng bố ở Idlib, tiêu diệt 45 tay súng

© AFP 2023 / Fadi al-Halabi"Jabhat al-Nusra" (tổ chức khủng bố, bị cấm ở Nga)
Jabhat al-Nusra (tổ chức khủng bố, bị cấm ở Nga) - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hai chỉ huy chiến trường Bilal Sayyid và Abu Dujana al-Diri cùng hơn 45 chiến binh thuộc nhóm Jabhat al-Nusra* đã bị tiêu diệt ở Syria sau một cuộc tấn công của Lực lượng không quân vũ trụ (VKS) Nga. Đây là thông tin của Thiếu tướng Oleg Egorov, Phó Giám đốc Trung tâm Nga về Hòa giải các bên tham chiến tại Syria cho biết.

“Vào ngày 17 tháng 9, Lực lượng không quân vũ trụ Nga đã tiến hành không kích đồng loạt vào căn cứ của tổ chức khủng bố Jabhat al-Nusra* trong khu định cư Ash-Sheikh-Youssef ở tỉnh Idlib”, - ông nói.

Ông Egorov lưu ý rằng cuộc tấn công cũng phá huy một kho vũ khí và hai kho vật tư của quân khủng bố.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc gặp với đặc phái viên Geir Pedersen của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2022
Ngoại trưởng Lavrov: Nga vẫn quan tâm tới việc giải quyết tình hình ở Syria

"Những kẻ khủng bố bị tiêu diệt đã trực tiếp tham gia vào những vụ tấn công quân nhân và dân thường Syria ở khu vực giảm leo thang Idlib, cũng như chuẩn bị hành động phá hoại và khủng bố trong vùng lãnh thổ do chính phủ Cộng hòa Ả Rập Syria kiểm soát", - tướng Egorov nói thêm .

* Nhóm khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала