Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Ivan Melnikov

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhĐại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi
Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiều 19/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Moskva, đã diễn ra buổi tiếp của Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã tiếp các nghị sỹ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga.
Đoàn do Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Nga Ivan Melnikov dẫn đầu.
Tại buổi tiếp, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga, đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực cùng có thế mạnh như dầu khí, nông nghiệp, dệt may…
Theo TTXVN, Đại sứ đã đưa ra các kiến nghị để hai bên cùng xúc tiến tiếp tục phát triển các liên doanh dầu khí, nâng kim ngạch thương mại song phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước có thêm cơ hội tiếp xúc, thúc đẩy du lịch, mà trước tiên là việc thiết lập lại đường bay trực tiếp giữa hai nước.
Thu ngân sách nhà nước từ dầu thô 7 tháng ước đạt 43 nghìn tỷ đồng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2022
Liên doanh Dầu khí Việt – Nga hạ thuỷ thành công Khối thượng tầng giàn RC-10 mỏ Rồng
Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cộng đồng đoàn kết, tuân thủ pháp luật sở tại, thường xuyên tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa và thúc đẩy ngoại giao nhân dân hai nước.
Đại sứ cảm ơn, đồng thời đề nghị Duma Quốc gia tiếp tục tạo điều kiện để người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc thuận lợi tại nước sở tại.
Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Nga Ivan Melnikov bày tỏ vui mừng khi quan hệ Nga-Việt Nam phát triển ổn định, khẳng định tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước.
Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2022
Nga có cơ hội lớn để xuất khẩu lương thực, thực phẩm sang Việt Nam
Ông đồng thời hy vọng Khóa họp lần thứ 24 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật diễn ra theo hình thức trực tiếp vào cuối năm nay đem lại nhiều kết quả.
Cuối buổi tiếp, hai bên đã cùng thảo luận về chuyến thăm Việt Nam của đoàn nghị sỹ Duma Quốc gia Nga trong năm nay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала