Сon hổ - Sputnik Việt Nam, 1920
Cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam
Thiên nhiên phong phú của Việt Nam là ngôi nhà chung dành cho nhiều loài động vật kỳ bí từ khắp thế giới. Thật đáng tiếc, một số loài vật này đang trên bờ vực tuyệt chủng do nạn săn bắn trái phép và cảnh ô nhiễm môi trường.

Công an vào cuộc điều tra vụ 6 con tê giác chết bất thường ở Nghệ An

© AFP 2023 / Tony KarumbaTê giác trắng
Tê giác trắng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.09.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Đàn tê giác 6 con trong khu sinh thái huyện Diễn Châu, Nghệ An chết bất thường khiến chủ đầu tư phải đề nghị cơ quan công an điều tra nguyên nhân.
Ngày 20/9, Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Nghệ An, xác nhận sự việc 6 con tê giác chết bất thường trong Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (xã Diễn Lâm, Diễn Châu) vào ngày 16/9. Mỗi con tê giác bị chết, nặng hơn 1,1 tấn.
Trước đó, 6 con tê giác hai sừng, đưa từ Châu Phi về khu sinh thái này từ nhiều năm, được xác định khỏe mạnh bình thường, sống chung cùng một chuồng rộng cả nghìn mét vuông.
Tê tê Trung Quốc tại vườn quốc gia Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2022
Cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam
3 người Việt bị bắt vì buôn bán động vật hoang dã
Để xác định nguyên nhân chết, Công an Nghệ An đã lấy hơn 10 bệnh bệnh phẩm để phục vụ điều tra, hiện chưa có kết quả.
Hiện xác 6 con tê giác đã được tiêu hủy theo quy định. Ngoài 6 con này, tại khu sinh thái còn có 3 con tê giác hai sừng.
"Sau vụ việc, chủ đầu tư khu sinh thái đã trình báo công an. Ngành chức năng đã lấy mẫu kiểm tra để làm rõ nguyên nhân cái chết. Khu sinh thái này có 9 con tê giác, sau khi 6 con chết, 3 con còn lại đang được theo dõi chặt chẽ”, ông Nguyễn Anh Tuấn nói.
Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) tại Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2022
Cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam
Việt Nam làm gì khi 10 triệu cá thể rùa quý hiếm bị buôn bán trái phép mỗi năm?
Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm có tổng diện tích 300 ha được xây dựng từ 2014 trên địa bàn xã Diễn Lâm (Diễn Châu) cách TP Vinh 60 km, cách Hà Nội khoảng 240 km. Nơi đây có hàng chục loại động vật quý hiếm như hổ trắng, tê giác hai sừng, hươu cao cổ, voi... được nuôi để phục vụ du lịch.
Tê giác hai sừng thuộc danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm không được phép săn bắt, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển theo Công ước Cites.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала