Ba Lan kêu gọi tăng cường lực lượng NATO ở sườn phía đông

© AP Photo / Krzysztof ZatyckiCác quân nhân Mỹ tại Ba Lan
Các quân nhân Mỹ tại Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà chức trách Ba Lan cho rằng cần mở rộng sự hiện diện của NATO ở sườn phía đông do Nga ban lệnh huy động một phần, Pavel Solokh, người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Polsat.
Theo ông, các quyết định được thông qua ở Liên bang Nga là một tín hiệu cho phương Tây và Ba Lan.

Solokh nhấn mạnh: "Liên quan đến việc huy động một phần này, chúng ta phải kiên quyết tăng cường sự hiện diện của các đồng minh ở sườn phía đông. Thêm một lập luận nữa cho thấy cần có nhiều hơn lực lượng NATO ở phía đông hơn trước đây".

Trong tương lai gần, các nhà chức trách Ba Lan dự định sẽ thảo luận về chủ đề này ở các cấp độ khác nhau.

"Điều này chắc chắn sẽ được thảo luận trên cơ sở ưu tiên", - Solokh đảm bảo.

Liên quan tới chuyện Ba Lan có thể thông qua các quyết định nhằm bổ sung bảo vệ ở vùng biên giới với khu vực Kaliningrad của Nga, Solokh nói rằng cho đến nay vẫn chưa có kế hoạch thực hiện các bước như vậy. Tuy nhiên, ông thừa nhận, "tình hình rất năng động."
Đại bàng trên tháp đồng hồ của ga đường sắt Kievsky ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.09.2022
Báo Ba Lan thừa nhận một nửa nhân loại đứng về phía Nga

Việc công bố động viên cục bộ tại Liên bang Nga

Vào ngày 21 tháng 9 tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký Sắc lệnh "Về công bố động viên cục bộ tại Liên bang Nga". Tương ứng với Sắc lệnh này, những người đứng đầu các khu vực được uỷ thác đưa ra kêu gọi nhập ngũ theo chế độ động viên cục bộ với số lượng và trong thời hạn do Bộ trưởng Quốc phòng phân định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала