Biden: Không một quốc gia nào đe dọa Nga

© AP Photo / Manuel Balce CenetaTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Từ diễn đàn phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố rằng không có quốc gia nào đe dọa Liên bang Nga, ông tố Matxcơva phớt lờ Hiến chương Liên Hợp Quốc và tạo ra mối đe dọa hạt nhân trái ngược với cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân.
"Nga đã không hề ngượng ngùng vi phạm những nguyên tắc cơ bản trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Không ai đe dọa Nga, mà chính bản thân Nga muốn gây xung đột", - ông Biden nhận định.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ người đứng đầu các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ông Putin: Nga sẽ sử dụng tất cả các phương tiện hiện có
Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố rằng phát biểu của nhà lãnh đạo Nga «với mối đe dọa hạt nhân chống châu Âu» là sự coi thường nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân.

"Dù là ai chăng nữa, dù tin vào cái gì chăng nữa, điều này ắt sẽ khiến máu các vị thành lạnh lẽo", - Tổng thống Hoa Kỳ nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала