- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Mỹ đang thúc đẩy Kiev thực hiện các hành động thù địch sang lãnh thổ Nga

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhSergei Ryabkov
Sergei Ryabkov  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ hiện đang thể hiện sự bất lực trong đàm phán và thúc đẩy chế độ Kiev thực hiện các hành động thù địch sang lãnh thổ Nga.
Điều này đã được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố hôm thứ Sáu trong một thông điệp video gửi tới những người tham gia hội nghị khoa học quốc tế tại Học viện Ngoại giao nhân kỷ niệm 60 năm Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba.

"Ngày nay, Mỹ không có khả năng đàm phán về nguyên tắc. Cùng với London và một số thủ đô khác của NATO, họ đang trực tiếp thúc đẩy Kiev chuyển các hoạt động quân sự sang lãnh thổ chúng tôi", - ông nói.

Đối đầu với NATO và Mỹ

"Một cuộc đối đầu công khai với Hoa Kỳ và NATO, đầy thành xung đột quân sự trực tiếp, không có lợi cho chúng tôi. Chúng tôi hy vọng chính quyền Biden cũng nhận thức được nguy cơ leo thang không kiểm soát của xung đột ở Ukraina, với những tuyên bố lặp đi lặp lại về việc không gửi quân Mỹ đến Ukraina", - ông Ryabkov nói tại hội nghị kỷ niệm 60 năm cuộc khủng hoảng Caribe. Bài phát biểu của ông đã được phát qua liên kết video.

Thùng phiếu với các lá phiếu tại cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk vào Nga tại một điểm bỏ phiếu ở Đại sứ quán DNR ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
SVR công bố lập trường "cực kỳ cuồng loạn" của phương Tây trong các cuộc trưng cầu dân ý

Mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Liên bang Nga

"Ngoài ra, tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm Trident-2 với đầu đạn công suất thấp, được cho là sử dụng trong một số tình huống hạn chế sử dụng vũ khí hạt nhân, đã được đưa vào chiến đấu. Bằng cách đó, Mỹ cố tình hạ thấp ngưỡng hạt nhân, gây thêm mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của chúng ta", - ông nói tại hội nghị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала