Mỹ tìm thấy vấn đề chính của Lực lượng vũ trang Ukraina với xe tăng do phương Tây chuyển giao

© AP Photo / Efrem LukatskyXe tăng T-55
Xe tăng T-55 - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nước phương Tây gần như hết xe tăng T-72, vì vậy họ phải chuyển giao các phương tiện chiến đấu dựa trên T-55 cho Ukraina, tuy hiên Lực lượng vũ trang Ukraina không có đạn cho loại tăng này, Military Watch Magazine viết.
Như thông tin cho biết cụ thể, xe tăng M-55 của Slovenia, được chế tạo trên cơ sở T-55 của Liên Xô, sẽ được chuyển giao cho Kiev. Chúng có động cơ và vỏ giáp nâng cấp, cũng như pháo 105mm tiêu chuẩn của NATO.
"Tuy nhiên, tính hữu dụng của M-55 đối với Ukraina vẫn còn rất nhiều nghi ngờ do cỡ nòng của vũ khí chính: nó không tương thích với các loại đạn có sẵn", - ấn phẩm này nhấn mạnh.
Tạp chí giải thích, phương Tây đã phải bắt đầu chuyển giao những vũ khí cụ thể như vậy cho Kiev sau khi các đồng minh của Mỹ ở Đông Âu gần như cạn kiệt dự trữ xe tăng T-72.
Xe tăng Leopard  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Đức giải thích tại sao phương Tây không thể cung cấp xe tăng cho Ukraina
Đồng thời, để đổi lấy những chiếc M-55 được chuyển giao cho Ukraina, Slovenia sẽ nhận được xe bọc thép và xe tải bánh lốp từ Đức, và hoàn toàn không còn xe tăng trong quân đội của mình.

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass bắt đầu từ ngày 24/2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Moskva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng viện trợ vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала