Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Ngoại trưởng Nga Lavrov: “Tuyến phòng thủ” kế tiếp của NATO sẽ là Biển Đông

© AFP 2023 / Bryan R. SmithBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phát biểu tại phiên họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phát biểu tại phiên họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các tuyên bố của NATO về an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương hẳn là nói lên rằng "tuyến phòng thủ" kế tiếp của khối liên minh này sẽ chuyển đến Biển Đông. Đó là tuyên bố do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu ra trong cuộc phỏng vấn của RT Arabic, phát sóng hôm thứ Năm.

“Trong những tháng gần đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và các chính trị gia hiếu chiến như Ngoại trưởng Anh Liz Truss công nhiên tuyên bố rằng khối liên minh cần có trách nhiệm toàn cầu, NATO cần gánh vác trách nhiệm về an ninh ở khu vực Thái Bình Dương. Điều đó chắc hẳn có nghĩa là rằng lần tới “tuyến phòng thủ” của NATO sẽ chuyển đến Biển Đông”, - ông Lavrov nói.

Như người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra, ban lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng tán thành việc đảm bảo an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tuy nhiên EU sẽ không được phép thành lập "quân đội" riêng của họ”.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phát biểu tại phiên họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ngoại trưởng Nga Lavrov tố cáo Hoa Kỳ là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraina

Sự hiếu chiến của các nhà lãnh đạo châu Âu

"Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người hiện cạnh tranh về mức hiếu chiến với Cao uỷ ngoại giao EU Josep Borrell, đã tuyên bố rằng EU phải chịu trách nhiệm về an ninh ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Họ sẽ làm việc này như thế nào đây? Người ta nói về kiểu “quân đội” nào đó của EU. Không ai cho phép họ tạo ra "đội quân" này, chừng nào khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương còn tồn tại", - ông Lavrov nhận định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала