Vương quốc Anh tăng ngân sách quốc phòng lên 108 tỷ USD vào cuối thập kỷ

© Ảnh : Estonian Ministry of Defense / Mathis BogensQuân nhân Anh tại cuộc tập trận
Quân nhân Anh tại cuộc tập trận - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính phủ của Thủ tướng Liz Truss dự định tăng ngân sách quốc phòng lên 100 tỷ bảng Anh (108 tỷ USD) vào cuối năm 2030. Đó là tuyên bố do Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nêu ra với tờ Telegraph.

«Theo hướng không thay đổi, chúng tôi đã tiến tới mức dưới 2% (chi tiêu quốc phòng trên GDP). Nhưng theo dự báo hiện tại, chúng tôi hiện đang nói về ngân sách quốc phòng ở mức 100 tỷ bảng Anh vào năm 2029-2030. Hiện tại khoản ngân sách này đang ở mức 48 tỷ bảng… Sau 8 tám năm, sẽ là số tiền khổng lồ», - Bộ trưởng Wallace nói.

Ông nói thêm rằng cơ quan quân sự Anh dự kiến phân bổ thêm kinh phí cho hoạt động tình báo, theo dõi giám sát và thu thập thông tin.

Quyết tâm của Thủ tướng Truss

Bộ trưởng Quốc phòng lưu ý rằng bà Truss dự định thực hiện lời hứa đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử, là tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP.

«Ngay từ ngày đầu nhậm chức bà ấy đã nói «Đừng ảo tưởng, tôi nghiêm túc đấy», - Wallace tuyên bố.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Anh S. Shoigu và B. Wallace - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2022
Bộ trưởng Quốc phòng Anh: Nga là "mối đe dọa cấp bách nhất" đối với châu Âu
Cựu Ngoại trưởng Liz Truss nhận chức đứng đầu Chính phủ Vương quốc Anh vào ngày 6 tháng 9 sau khi Nữ hoàng Elizabeth II đề nghị Truss trở thành Thủ tướng và thành lập nội các mới. Wallace vẫn giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng trong Chính phủ mới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала