Chuyên gia: Dễ xác định nơi bắt nguồn của tin giả về vụ bắt giữ Tập Cận Bình

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc họp của Hội đồng Nguyên thủ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) theo định dạng mở rộng
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc họp của Hội đồng Nguyên thủ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) theo định dạng mở rộng - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc phổ biến thông tin giả mạo về cuộc đảo chính ở Trung Quốc là do Hợp chúng quốc Hoa Kỳ phát động, Alexei Maslov, Giám đốc Viện các nước châu Á và châu Phi tại Đại học Tổng hợp Matxcơva cho biết. Trên sóng của đài Sputnik, ông đã bình luận về tin vịt này.

"Mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước và trong suốt cả tuần chỉ ngày càng tăng. Có tin rằng "Tập Cận Bình đã bị bắt". Tôi xin nhắc nhớ rằng ông ấy vừa trở về sau chuyến đi đến Trung Á, đầu tiên là ông ấy ở Kazakhstan, sau đó tới các quốc gia Trung Á khác, và kết thúc chuyến đi bằng việc tham gia hội nghị thượng đỉnh SCO. Và tin đưa rằng vào thời điểm đó, khi Tập Cận Bình không ở Bắc Kinh, dường như đã có một âm mưu đảo chính, và khi Tập Cận Bình về đến Trung Quốc thì được cho là đã bị bắt ngay tại sân bay và bị quản thúc tại gia. Tất cả những điều này ngay lập tức lan truyền trên Internet. Trong khi đó thì Tập Cận Bình đang phát biểu, gửi điện tín. Sau đó, họ bắt đầu nói rằng những sự kiện này chẳng nói lên điều gì, rằng những cảnh quay đó “đã được chuẩn bị sẵn", ông Alexei Maslov nói.

Ông cho biết bản thân đã tiến hành cuộc điều tra của riêng mình và tìm ra nguồn gốc xuất hiện tin giả mạo.

"Không đến nỗi khó khăn lắm để xác định thông tin giả từ đâu ra. Có một blogger Đài Loan tự xưng là Jennifer Zeng. Cô ấy sử dụng một thứ tiếng Anh rất buồn cười, phát âm cẩn thận từng từ, cô ấy có blog và kênh YouTube bằng tiếng Anh, thường xuyên cố gắng bôi xấu Trung Quốc. Đồng thời cô ấy luôn tự khẳng định rằng mình là “người trong cuộc lớn”. Thực tế, cô ấy nói về Trung Quốc giống hệt giọng điệu được đăng tải trên các trang web của Mỹ - với tinh thần rằng “quyền lực cộng sản sẽ sớm sụp đổ.” Và chính cô ấy đã khởi động chiến dịch với Tập Cận Bình. Cô ấy nói rằng một vị tướng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho cô ấy biết rằng Tập Cận Bình đã bị bắt, cô ấy không nêu tên vị tướng này, vì “đó là một bí mật lớn.” Tập Cận Bình được cho là đã cố gắng loại bỏ tổng tư lệnh của Quân khu phía Bắc của Trung Quốc, ông này đã phẫn nộ, đánh bật tất cả quân đội và chiếm lấy quyền lực. Tất cả những điều này, tất nhiên, trông rất nhảm nhí, đặc biệt là xét theo cách cô ấy trình bày tài liệu", - chuyên gia nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Nguyên thủ các nước thành viên SCO tại Samarkand, Uzbekistan
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2022
Phương Tây đã chứng kiến một hồi chuông cảnh tỉnh trong cuộc hội đàm giữa Putin và Tập Cận Bình
Ông cho rằng tin giả này được Hoa Kỳ khởi xướng.

"Chúng ta thấy một phản ứng đáng kinh ngạc: các hãng tin lớn của Mỹ im lặng, nhưng nhiều blogger Mỹ khác thì “bùng nổ”: họ đăng lại những lời nhảm nhí này của Jennifer Zeng và bắt đầu một cuộc thảo luận - ai sẽ thay thế Tập Cận Bình, điều gì sẽ xảy ra với Nga? Theo tôi, đây là vụ tin vịt nghiêm trọng đầu tiên, được Hoa Kỳ kích thích để kiểm tra xem bản thân Trung Quốc phản ứng thế nào với điều này? Bản thân Tập Cận Bình hiện giờ chắc đang phải tự cách ly vì lý do đơn giản: vào các ngày 15-16 sẽ diễn ra Đại hội Đảng CS Trung Quốc lần thứ XX, sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Trung Quốc, và ông Tập sẽ có bài phát biểu ở đó", - Alexey Maslov kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала