Người Việt sinh con nhiều hơn trong đại dịch

© Depositphotos.com / XiXinXing Một gia đình trẻ hạnh phúc ôm một em bé
Một gia đình trẻ hạnh phúc ôm một em bé - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Nguyễn Doãn Tú, tỉ lệ sinh có xu hướng tăng ở nhiều tỉnh thành trong năm 2020 và 2021.
Tại TP.HCM, địa phương có mức sinh thấp nhất cả nước, năm 2017 tổng tỉ suất sinh là 1,35, đến năm 2021 là 1,48 con/phụ nữ, trong khi TP đang có kế hoạch khuyến sinh để đến năm 2030 đạt 1,6 con/phụ nữ.
Số liệu thống kê năm 2020 cũng cho thấy mức sinh tăng trở lại, vượt mức sinh thay thế ở nhiều vùng. Trong đó, khu vực nông thôn từ 2,11 con/bà mẹ (năm 2010) nay tăng lên 2,29 con (năm 2020); Đồng bằng sông Hồng từ 2,04 con/bà mẹ (2010) lên 2,34 con (2020)...
Một phụ nữ mang thai - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2022
Triệt phá đường dây mang thai hộ trên Facebook*
Theo ông Tú chia sẻ với Tuổi Trẻ, tình trạng kể trên có một phần do tác động của dịch COVID-19, gia đình có thời gian gần nhau hơn. Việc tăng mức sinh lên trên mức sinh thay thế, theo ông Tú, cũng là "ngắn hạn", trong khi nhiều nước do tỉ lệ sinh giảm thấp, khuyến sinh không đạt kết quả thì tăng sinh ngắn hạn là không đáng lo ngại.
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đặt mục tiêu duy trì mức sinh thay thế để đảm bảo mỗi gia đình có hai con.
Đồng thời, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cũng cho biết thêm về số ca nạo phá thai trong những năm gần đây. Theo đó, kết quả khảo sát từ các bệnh viện cho thấy mỗi năm ghi nhận 200.000 - 250.000 ca nạo phá thai.
Mitzi Rivas ôm con gái Maya Iribarren trong cuộc biểu tình đòi quyền phá thai tại Tòa thị chính San Francisco - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2022
Đảo ngược án lệ Roe kiện Wade sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc nạo phá thai ở Việt Nam?
Tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn nhiều so với thực tế. Theo Tổng cục, khi tuổi kết hôn lần đầu ngày càng tăng và tuổi có quan hệ tình dục lần đầu ngày càng giảm như vừa qua, nguy cơ nạo phá thai sẽ gia tăng. Qua điều tra cho thấy mang thai ngoài ý muốn chiếm hơn một nửa số nạo phá thai (53,6%).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала