- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Người đứng đầu WHO cho biết tính mạng ông từng bị kẻ xấu bị đe dọa

© AFP 2023 / FABRICE COFFRINITổng giám đốc WHO Tedros Adanom Gebreyesus
Tổng giám đốc WHO Tedros Adanom Gebreyesus - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bắt đầu nhận được tin nhắn đe dọa từ khi xảy ra đại dịch coronavirus chủng mới. Ông kể điều này trong một cuộc phỏng vấn với báo Washington Post của Mỹ hôm thứ Hai.

“Có nhiều tin nhắn đe dọa tính mạng. Những lời đe dọa được gửi trực tiếp cho tôi qua SMS. Tôi không biết họ lấy số của tôi từ đâu", ông phàn nàn. Bài báo không nói rõ những lời đe dọa đó đến từ ai. Tài liệu cho biết hiện tại nơi ở của ông Ghebreyesus "đã lắp đặt hệ thống báo động", - và cấp dưới đề nghị ông "thuê một đội bảo vệ thường trực".

"Tôi không nghĩ điều đó sẽ an toàn cho tôi", - Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh khi nói về khả năng quay lại Ethiopia.
Tòa nhà trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2022
Tổng giám đốc WHO: thế giới chưa sẵn sàng cho sự xuất hiện một đại dịch mới
Như tờ báo lưu ý, ông Ghebreyesus trước đây từng chỉ trích nhà chức trách nước này về tình hình ở vùng Tigray.

"Tôi đã nói gì về Tigray ấy à? Tôi chỉ nói sự thật", - ông nói thêm.

Ghebreyesus nhận định còn quá sớm để nói rằng đại dịch coronavirus chủng mới đã chấm dứt.
“Chúng ta vẫn còn ở trong một cuộc chiến lớn”, - ông nhận xét và tỏ ý không đồng tình với quan điểm như vậy. “Chúng ta vẫn chưa đến được giai đoạn đó”, người đứng đầu WHO nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала