- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Binh sĩ Ukraina khổ sở vì thiếu thiết bị mùa đông

© AP Photo / Felipe DanaLính Ukraina ngồi bên trong xe tăng ở vị trí gần Kharkov
Lính Ukraina ngồi bên trong xe tăng ở vị trí gần Kharkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Các binh sĩ Ukraina khổ sở vì thiếu thiết bị phục vụ mùa đông, nhiều người buộc phải tự bỏ tiền túi ra mua, theo phản ánh của ấn phẩm Ukraina "Strana".

"Trong lữ đoàn của chúng tôi, quân phục mùa đông thậm chí đến giờ vẫn chưa được phát, bất kể là nhiều lính và sĩ quan đã thắc mắc", - ấn phẩm dẫn lời phàn nàn của Yaroslav, trung úy lực lượng vũ trang Ukraina.

Viên sĩ quan này kể rằng, theo giả thiết của ban chỉ huy, các nhà kho hậu cần của lữ đoàn đã bị phá tan khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt, đó là lý do tại sao nhiều binh sĩ buộc phải tự mua sắm trang phục mùa đông bằng tiền riêng của cá nhân.
Một trung sĩ tên là Konstantin thông báo với «Strana» rằng đơn vị của anh ta đã được cấp thiết bị mùa đông từ hồi mùa hè, nhưng Konstantin và các đồng ngũ buộc phải vất bỏ mọi thứ khi rút chạy.
"Theo giấy tờ thì chúng tôi đã nhận được trang phục rồi nhưng trên thực tế chẳng ai có", - trung sĩ Ukraina nói.
Đến lượt mình, một cựu quân nhân hợp đồng nhập ngũ đã là năm thứ ba kể rằng anh ta chỉ một lần nhận được thiết bị mùa đông hồi tháng 1 năm 2022, nhưng lúc đó anh ta đã phải tự mua rồi do đó từ chối quân trang cấp phát.
"Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó với bộ đồng phục mà tôi không nhận. Nhưng tôi thấy trên các trang web nói rằng có những người đầu cơ bán quân phục cùng với thẻ quân nhân của Lực lượng vũ trang Ukraina. Tôi cũng nghe nói rằng nhiều sĩ quan hậu cần kiếm thêm bằng việc bán quân trang", - người này nói thêm.
Binh lính của một tiểu đoàn trinh sát riêng biệt của NM LPR ở hướng Seversk - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Các sĩ quan tình báo Nga: binh sĩ quân đội Ukraina sợ tham gia vào trận chiến bắn súng
Các tình nguyện viên cũng phàn nàn về khâu cung cấp của quân đội Ukraina.
"Hầu hết binh sĩ ở tuyến đầu đều mặc toàn quần áo do chúng tôi ủng hộ. Nếu không có chúng tôi, các chàng trai ấy chắc phải đi lại trong bộ dạng rách rưới", - một tình nguyện viên cho biết.
Có lưu ý rằng binh sĩ Ukraina không chỉ thiếu quần áo mà còn không có máy phát điện, lều bạt, túi ngủ và bếp dã chiến.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала