Công an Việt Nam đã biết ai chủ mưu khi phá đường dây buôn lậu 198kg vàng từ Campuchia

© Ảnh : Cổng TTĐT Bộ Công anCục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới Việt Nam - Campuchia
Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới Việt Nam - Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2022
Đăng ký
Bộ Công an vừa triệt phá đường dây buôn lậu hơn 198kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, đồng thời, C03 cũng đã nắm được nghi can chủ mưu cầm đầu.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đường dây này là “rất lớn”, diễn ra trong thời gian dài liên quan nhiều đối tượng, địa phương, tỉnh thành phố”và đặc biệt dùng thủ đoạn tinh vi, khép kín thu gom ngoại tệ (đồng USD) từ Việt Nam chuyển qua Campuchia để mua vàng.

Phá đường dây buôn lậu vàng gần 200kg từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 29/9, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng số lượng lớn qua biên giới Việt Nam – Campuchia.
Theo tướng Xô, được sự đồng ý, chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam.
Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an Tây Ninh áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ nghi can, triệt phá đường dây buôn lậu vàng gần 200kg từ bên kia biên giới Tây Nam về Việt Nam.
Theo người phát ngôn Bộ Công an, đường dây buôn lậu vàng này được xác định "rất lớn", diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều đối tượng, trên nhiều tỉnh, thành phố.
© Ảnh : Cổng TTĐT Bộ Công anCục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới Việt Nam - Campuchia
Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới Việt Nam - Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2022
Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới Việt Nam - Campuchia
Tướng Tô Ân Xô cũng cho biết, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn thiết lập đường dây khép kín, thu mua gom ngoại tệ (USD) từ Việt Nam chuyển qua Campuchia mua vàng để mang về Việt Nam tiêu thụ.
“Kết quả phá án bước đầu làm rõ, riêng trong 2 ngày 27-28/9/2022, đường dây này đã nhập lậu 198 kg vàng”, - Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Đã biết kẻ chủ mưu

Theo đại diện Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng xác định đối tượng chủ mưu cầm đầu, vận chuyển, tiêu thụ lượng vàng lậu nhập về từ Campuchia.
Đặc biệt, ban chuyên án đã thu giữ hơn 103kg vàng, hơn 2,8 triệu USD và 26,7 tỉ đồng cùng nhiều phương tiện, thiết bị, vật chứng liên quan.
Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, hiện Cơ quan An ninh điều tra đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để đánh giá tài liệu, chứng cứ, phân loại các nghi can để điều tra, xử lý nghiêm minh.
“Ban chuyên án cũng tiếp tục điều tra mở rộng, triệt để thu hồi, kê biên tài sản, vật chứng liên quan đến đường dây buôn lậu này”, - Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала