Việt Nam có thực sự trở thành "con hổ mới" ở châu Á như báo Italy nhận định?

© Sputnik / Mikhail Mordasov / Chuyển đến kho ảnhCon hổ
Con hổ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Nhật báo La Repubblica của Italy nhận định Việt Nam sẽ trở thành "con hổ mới" ở châu Á sau khi Ngân hàng thế giới (WB) nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.
Theo báo cáo của WB, kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương trong năm nay có thể đạt mức 3,2%, trước khi tăng tốc lên mức 4,6% vào năm tới. Việt Nam được dự báo dẫn đầu khu vực với mức tăng trưởng là 7,2%, tăng từ mức 5,3% trong dự báo hồi tháng 4.
Mức tăng trưởng của một số nước khác trong khu vực được dự báo lần lượt là Malaysia (6,4%), Philippines (6,5%), Indonesia (5,1%) và Campuchia (4,8%).
Dựa trên những số liệu này, La Republica viết:
"Con hổ châu Á mới trong năm 2022 sẽ là Việt Nam."
Mức tăng trưởng này được thể hiện qua việc Việt Nam ngày càng có thêm dòng vốn FDI chất lượng đổ vào và đà tăng của GDP Việt Nam trong 9 tháng của năm 2022.
Cụ thể, theo Cục Đầu tư nước ngoài, số dự án mới được đầu tư bằng vốn nước ngoài đang tăng lên theo từng tháng kể từ đầu năm. Cụ thể, số dự án đầu tư mới trong tháng 9/2022 tăng 6,8% so với tháng 8 và 46,2% so với tháng 7/2022.
Việt Nam thu hút gần 16,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong 8 tháng năm 2022  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2022
Không bất ngờ khi Việt Nam vào top 7 ‘kỳ quan kinh tế thế giới’
Đáng chú ý, trong 9 tháng năm 2022, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đạt mức tăng cao nhất từ đầu năm, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 5,7 điểm phần trăm so với 8 tháng, đạt 15,4 tỷ USD.
"Các con số này là khá ấn tượng, khẳng định niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với kinh tế, môi trường đầu tư của Việt Nam. Chính vì vậy, họ đã không ngần ngại đưa ra các quyết định đầu tư mở rộng dự án hiện hữu tại Việt Nam," lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài chia sẻ với Vietnam Plus.

GDP quý III tăng 13,67%

Về GDP, tại cuộc họp báo ngày 29/9, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết chính sách phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả, nhờ đó các hoạt động sản xuất-kinh doanh trong nước đang dần lấy lại đà tăng trưởng.
Theo đó, GDP quý 3 của Việt Nam tăng khá cao với 13,67% so với cùng kỳ năm 2021. GDP 9 tháng của năm đã tăng 8,83% so với cùng kỳ và đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2022
Quy mô GDP Việt Nam tiến lên mốc 400 tỷ USD, có cần “bẻ lái” chính sách FDI?
Bà Hương nhấn mạnh 9 tháng của năm triển vọng kinh tế thế giới trở nên khó khăn hơn khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina kéo dài. Thêm vào đó, lạm phát toàn cầu duy trì ở mức cao, nhất là ở châu Âu và Mỹ. Do đó, nhiều quốc gia có xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa… Trong bối cảnh đó, các tổ chức quốc tế đánh giá tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ giảm đi so những dự báo đưa ra trước đó.
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Kết quả ghi nhận kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала