- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Nga: Phương Tây đang tìm kiếm cơ hội mới để tiêu diệt Nga

© POOL / Chuyển đến kho ảnhLễ ký kết các thỏa thuận về việc gia nhập các khu vực DPR, LPR, Zaporozhye và Kherson vào Liên bang Nga đã diễn ra tại Điện Kremlin
Lễ ký kết các thỏa thuận về việc gia nhập các khu vực DPR, LPR, Zaporozhye và Kherson vào Liên bang Nga đã diễn ra tại Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tại lễ ký hiệp ước gia nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga, Tổng thống Nga nói rằng phương Tây đang tìm kiếm một cơ hội mới để tiêu diệt Nga.

Phương Tây đang cố gắng làm mọi thứ để bảo tồn hệ thống thuộc địa mới

"Phương Tây sẵn sàng vượt qua mọi thứ để bảo tồn hệ thống tân thuộc địa cho phép nó ký sinh, trên thực tế, cướp bóc thế giới bằng sức mạnh của đồng đô la và độc quyền công nghệ, để thu thập khai thác nguồn chính của sự thịnh vượng chưa được khai thác, tiền thuê bá quyền,", ông ông phát biểu tại buổi lễ ký kết hiệp ước về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga.
Lễ ký kết các thỏa thuận về việc gia nhập các khu vực DPR, LPR, Zaporozhye và Kherson vào Liên bang Nga đã diễn ra tại Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Những người đứng đầu DNR, LNR, Zaporozhye và Kherson ký thỏa thuận về việc gia nhập LB Nga

Các nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô đã hủy hoại đất nước, không hiểu hậu quả

"Các vị lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, trái với ý muốn trực tiếp của đa số người dân trong cuộc trưng cầu dân ý năm 1991, đã phá hủy đất nước vĩ đại của chúng ta, đặt người dân đơn giản trước thực tế đã rồi", - Tổng thống Putin kết luận và bổ sung rằng ông thừa nhận rằng những nhà cầm quyền đó đã hành động mà không hiểu những gì họ đang làm "và những hậu quả mà chắc chắn sẽ dẫn đến cuối cùng."

Hoa Kỳ nghĩ lệnh trừng phạt chớp nhoáng chống lại Liên bang Nga sẽ có thể "xây dựng" cả thế giới

Hoa Kỳ nghĩ rằng họ sẽ có thể "xây dựng" cả thế giới bằng các lệnh trừng phạt chớp nhoáng chống lại Liên bang Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu tại lễ ký kết hiệp ước về việc gia nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga.
Ông lưu ý rằng các nước phương Tây từ lâu đã có những suy nghĩ viển vông.
"Vì vậy, khi bắt đầu lệnh trừng phạt chống lại Nga, họ tin một lần nữa họ sẽ có thể" xây dựng "cả thế giới theo lệnh của họ, nhưng hóa ra, một viễn cảnh tươi sáng như vậy không phải ai cũng phấn khích. Có lẽ hoàn toàn là những kẻ bạo dâm chính trị và những người hâm mộ các hình thức quan hệ quốc tế phi truyền thống ", ông Putin nói.
Truyền trực tiếp ở Yekaterinburg bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin trong lễ ký thỏa thuận sáp nhập các khu vực DNR, LNR, Zaporozhye và Kherson vào Liên bang Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2022
Ông Putin cáo buộc người Anglo-Saxon phá hoại "Dòng chảy phương Bắc"

Ông Putin chỉ đích danh lý do chứng sợ người Nga hàng thế kỷ

“Tôi nhấn mạnh rằng một trong những lý do dẫn đến chứng sợ người Nga hàng thế kỷ, ác tâm không che đậy của giới tinh hoa phương Tây này đối với nước Nga, chính là việc chúng tôi không cho phép mình bị cướp trong thời kỳ chinh phục thuộc địa, buộc người châu Âu phải tiến hành giao thương trong lợi ích lẫn nhau, điều này đạt được bằng cách tạo ra ở Nga một nhà nước tập trung mạnh mẽ đã phát triển và củng cố bản thân dựa trên các giá trị đạo đức tuyệt vời - Chính thống giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo và Phật giáo, về văn hóa Nga và ngôn ngữ Nga, cởi mở với tất cả mọi người ", - ông Putin nói .
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала