- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thư ký NATO loại trừ khả năng kết nạp Ukraina vào khối liên minh ngay bây giờ

© AP Photo / Efrem LukatskyTổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo ở Kiev.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo ở Kiev. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.10.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng Ukraina không thể gia nhập khối liên minh ngay bây giờ. Trong cuộc họp báo ngắn phát sóng trực tiếp trên «Deutsche Welle» (DW, Bộ Tư pháp LB Nga coi là đặc vụ nước ngoài), ông Stoltenberg đã loại trừ khả năng như vậy.
Tổng thư ký NATO nhấn mạnh rằng quyết định về cấp quy chế thành viên cho nước này hay nước khác đều phải thông qua bằng cuộc họp của 30 nước đối tác.

“Hiện giờ chúng tôi đang tập trung vào việc hỗ trợ Ukraina để giúp nước này tự vệ”, - nhà lãnh đạo khối liên minh quân sự - chính trị tuyên bố và nói thêm rằng trong thời điểm hiện tại đây là vấn đề chính mà tất cả các thành viên đều tập trung chú ý.

Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2022
Ukraina nộp đơn xin gia nhập NATO theo trình tự gấp rút
Ngày 30 tháng 9 Ukraina đã nộp đơn xin gia nhập NATO theo trình tự thủ tục cấp tốc.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала